Đảng bộ huyện Hoa Lư tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp đồng bộ, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Diện mạo nông thôn đổi mới, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Yên (Hoa Lư). Ảnh: Minh Quang

Diện mạo xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Yên (Hoa Lư). Ảnh: Minh Quang

Điển hình xây dựng NTM kiểu mẫu

Mỗi lần về thăm thôn Yên Trạch, xã Trường Yên là mỗi lần những người con xa quê lâu năm lại cảm nhận được sự đổi thay của quê hương. Đáng mừng hơn khi những đổi thay ấy đã nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhưng cái hồn cốt, tinh thần, vẻ đẹp truyền thống của làng vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy nguyên vẹn đến hôm nay. Đó là cây đa, bến nước, giếng làng; là những mái đình, đền chùa được trùng tu, tôn tạo, giữ gìn; là tình làng, nghĩa xóm luôn bền chặt, gắn bó...

Đồng chí Lê Thị Vân, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Yên Trạch, xã Trường Yên cho biết: Thôn Yên Trạch có 290 hộ dân, với gần 900 khẩu. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, dịch vụ du lịch trên địa bàn xã và chở đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn, Chi bộ đã phát huy vai trò trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy xã đến các đoàn thể và nhân dân. Đặc biệt, người dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền nên đã tích cực đóng góp kinh phí để xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất tại thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cán bộ, đảng viên và người dân thôn Yên Trạch đã huy động xã hội hóa từ mỗi gia đình, con em xa quê thành đạt để có nguồn kinh phí và tích cực đóng góp ngày công làm đường giao thông, đường điện, lắp đặt các cột đèn, xây dựng hệ thống cống rãnh, làm cổng vào thôn, sửa chữa giếng cổ của làng, xây dựng nhà văn hóa thôn... với nguồn kinh phí trị giá hàng tỷ đồng.

Hiện nay, thôn có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, có sân rộng, mỗi tối là dịp hội ngộ của người cao tuổi, hội viên phụ nữ tập luyện thể thao, nhảy dân vũ, trẻ em vui chơi, múa hát, tập thể dục thể thao...

Từ việc quan tâm, nỗ lực thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đời sống người dân trong thôn được nâng lên. Tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 40%; thôn chỉ còn 5 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%; thôn được công nhận khu dân cư văn hóa kiểu mẫu...

Theo đồng chí Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên, xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên ngay sau khi xã đạt chuẩn NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và con em quê hương chung sức, đồng lòng xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xã Trường Yên đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh. 100% đường làng, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm, đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân của xã ước đạt trên 58 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt trên 130 triệu đồng/năm. Xã không còn hộ nghèo (trừ hộ thuộc diện bảo trợ xã hội). Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao. Hiện nay, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%. An ninh chính trị được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, dân chuở̉ cơ sở được phát huy.

Từ năm 2016 đến năm 2021, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM là trên 228 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa gần 85 tỷ đồng, chiếm trên 37%. Xã Trường Yên là địa phương hoàn thành sớm 14/14 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu từ năm 2021.

Lãnh đạo hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư cho biết: Hoa Lư là đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016). Xác định xây dựng NTM là chủ trương của ý Đảng, lòng dân, là sự quan tâm và chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên ngay từ khi triển khai thực hiện, Đảng bộ huyện Hoa Lư đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh của toàn dân, chung sức, đồng thuận, quyết tâm cao.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với phát triển du lịch; tập trung các tiêu chí phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể của huyện, xã quan tâm triển khai sâu rộng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích, nội dung, quan điểm chỉ đạo, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng NTM.

Với sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, huyện Hoa Lư đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật như: Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn không ngừng được nâng cao, hài hòa giữa các vùng.

100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã có điểm bưu điện văn hóa; 100% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2022 đạt 64,8 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,42% (theo tiêu chí mới). Các xã khó khăn như Ninh Xuân, Ninh Hòa, Ninh Khang đều đạt chuẩn NTM và đang hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nền nông nghiệp của huyện từng bước phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Huyện chú trọng phát triển giống cây trồng, con nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời có nhiều chính sách và giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng trưởng bền vững. Năm 2022, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 141,5 triệu đồng/năm; sản xuất lúa chất lượng cao được mở rộng trên 60% diện tích gieo cấy.

Đến nay, huyện Hoa Lư có 14 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận. Năm 2023, huyện đăng ký mới 7 sản phẩm và 1 sản phẩm đăng ký cấp lại sao. Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện và các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư, có kết cấu tương đối hiện đại, phù hợp với định hướng đô thị, đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh, phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; 100% xã và thôn, xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia mức độ I, II...

Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến nay, huyện Hoa Lư đã có 5/10 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 1 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 56/85 thôn, xóm (tương đương 65,9% thôn, xóm) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện tiếp tục chỉ đạo xã Ninh An xây dựng xã NTM kiểu mẫu; xã Ninh Hòa xây dựng xã NTM nâng cao.

Huyện Hoa Lư đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2023, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dang-bo-huyen-hoa-lu-tap-trung-lanh-dao-xay-dung-nong-thon/d2023081708174560.htm