Dàn xe cổ tại triển lãm xe quốc tế Việt Nam

Không chỉ có siêu xe, xe sang, triển lãm năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe cổ đến từ các thương hiệu khác nhau.

Triển lãm xe quốc tế Việt Nam diễn ra tại TP.HCM quy tụ 16 thương hiệu ôtô từ các nhà nhập khẩu chính hãng. Ngoài những mẫu xe mới, triển lãm năm nay có riêng một khu vực trưng bày các mẫu xe cổ.

Volkswagen Karmann Ghia đời 1966 là một trong những mẫu xe góp mặt tại sự kiện. Dòng xe này được VW sản xuất từ năm 1955 đến 1974, tại Đức và Brazil.

Citroen 1902 là một trong những mẫu xe cổ nhất tại Việt Nam. Citroen cũng là thương hiệu quen thuộc với nhiều người Việt, dù hiện tại hãng xe này không có mặt trên thị trường.

Một trong những mẫu xe cổ mang thương hiệu Auto Union, tiền thân của Audi hiện tại.

Dòng xe Isetta được sản xuất tại một số nước khác nhau, bắt đầu từ Italy. Đến năm 1955, BMW bắt đầu sản xuất dòng xe này. Isetta trang bị động cơ 247 cc, công suất 13 mã lực.

Xe mui trần mô phỏng chiếc 250 GT Cal Spyder của hãng siêu xe Ferrari. Tuy nhiên, phiên bản trưng bày là mẫu xe dành cho trẻ em.

Renault 4CV được sản xuất từ năm 1947 đến 1961. Đây là mẫu xe Pháp đầu tiên bán được hơn 1 triệu chiếc.

Ngọc Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-xe-co-tai-trien-lam-xe-quoc-te-viet-nam-post692953.html