Dân vùng ba xung phong hiến đất mở đường

Từ đầu năm 2023 đến nay, người dân ở nhiều xã tiếp tục hiến đất để làm đường giao thông nông thôn (GTNT). Trong đó, xã Chí Minh, huyện Tràng Định nổi lên là một trong những xã đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn tỉnh.

Thi công tuyến đường Bản Bó – Khuổi Nà-Giả Ngàn, xã Chí Minh, huyện Tràng Định

Chí Minh là xã vùng 3 của huyện Tràng Định, điều kiện kinh tế – xã hội của xã còn nhiều khó khăn, hệ thống cơ sở hạ tầng hạn chế, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Những năm gần đây, các cấp, ngành liên quan đã quan tâm, hỗ trợ để triển khai xây dựng đường GTNT trên địa bàn xã.

Ông Lương Trung Thuyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chí Minh cho biết: Để huy động sự chung sức của người dân, ngay khi có chủ trương làm đường, UBND xã đã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động gồm cán bộ, công chức, đoàn thể của xã. Các tổ tuyên truyền trực tiếp xuống thôn để tuyên truyền, đối với những trường hợp vướng mắc, tổ tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với đại diện thôn xuống từng hộ dân để tháo gỡ. Đồng thời, xã phối hợp tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp, sinh hoạt từ xã đến thôn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cùng các phương tiện thông tin đại chúng…

Bà Hà Thị Huệ, Trưởng thôn Lũng Phầy – Khuổi Nà, xã Chí Minh cho biết: Thôn có 68 hộ dân với 3 dân tộc Nùng, Tày, Dao cùng sinh sống. Từ nhiều năm nay, đường trục thôn chủ yếu là đường đất quanh co, nhỏ hẹp khiến cho việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Năm 2023, ngay khi có chủ trương làm đường, thôn đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp để tuyên truyền đến người dân, trong đó ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước cần đến sự chung sức của người dân trong việc hiến đất. Sau khi được tuyên truyền, vận động tại cuộc họp thôn cũng như tại gia đình, thôn có 28 hộ hiến đất với diện tích trên 80.000 m2.

Ông Hoàng Văn Ninh, thôn Lũng Phầy – Khuổi Nà, xã Chí Minh cho biết: Năm 2023, sau khi được cán bộ xã, đại diện thôn tuyên truyền về chủ trương làm đường, gia đình tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự nguyện hiến gần 1.000 m2 đất để làm đường. Cùng với gia đình tôi, nhiều hộ dân trong thôn cũng rất ủng hộ và tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để con đường được triển khai xây dựng.

Cùng với người dân thôn Lũng Phầy – Khuổi Nà, người dân ở các thôn khác trên địa bàn xã Chí Minh cũng đã tự nguyện hiến đất để tạo mặt bằng làm đường GTNT. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã đã có 132 hộ hiến đất với diện tích gần 100.000 m2 để triển khai thực hiện 6 tuyến đường với chiều dài gần 17 km. Qua đó, xã Chí Minh là một trong những xã có diện tích đất người dân hiến để làm đường GTNT lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, lũy kế đến nay, xã Chí Minh đã cứng hóa được 32,21 km đường giao thông các loại, chiếm 49,22% tổng chiều dài các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, tăng 37,92% so với năm 2022. Hiện nay, UBND xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tiếp tục tuyên truyền, vận động sự chung sức của người dân để hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để làm đường, qua đó tiếp tục nâng cao tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm trong thời gian tới. Từ đó, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân, vừa tạo tiền đề quan trọng để xã từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

ĐÌNH QUYẾT

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/620525-dan-vung-ba-xung-phong-hien-dat-mo-duong.html