Dân vận khéo trong vùng đồng bào tôn giáo

Với hơn 87% dân số là đồng bào có đạo, những năm qua, H.Thống Nhất đã chú trọng thực hiện công tác “tôn giáo vận”, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng huyện phát triển toàn diện.

Phó chủ tịch UBND H.Thống Nhất Trần Đức Hòa trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Ban Đoàn kết Công giáo huyện. Ảnh: P.HẰNG

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất Vũ Thị Yến cho biết, H.Thống Nhất được thành lập cách đây 20 năm, từ đó đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 244 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, với quan điểm “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”.

* Sâu sát với dân

Hàng năm, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã đều tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào có đạo nhân dịp lễ, Tết và các ngày lễ trọng của đồng bào tôn giáo. Đồng thời, huyện thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với chức sắc, chức việc, tu sĩ về tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề của đất nước, của địa phương. Qua đó cũng để lắng nghe chức sắc, đồng bào có đạo bày tỏ tâm tư nguyện vọng, hiến kế xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Từ năm 2014 đến nay, có gần 300 lượt ý kiến của nhân dân góp ý với cơ quan tổ chức; 227 lượt ý kiến góp ý đối với cán bộ, đảng viên và toàn huyện đã tổ chức 100 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua các cuộc đối thoại, đã ghi nhận và tiếp thu hơn 3,4 ngàn lượt ý kiến với các nhóm nội dung chủ yếu về vấn đề ô nhiễm môi trường, vay vốn, giải quyết việc làm, đào tạo bồi dưỡng và sắp xếp cán bộ Đoàn, Hội; đất đai; an toàn giao thông; giải tỏa đền bù các dự án...

Các ý kiến góp ý của nhân dân đều được cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên ghi nhận, tiếp thu, giải trình theo quy định. Từ đó, trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, phức tạp, không phát sinh “điểm nóng”.

* Đồng lòng để phát triển

Từ việc thực hiện tốt công tác “tôn giáo vận”, H.Thống Nhất đã huy động được sức mạnh nhân dân vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo Phó chủ tịch UBND H.Thống Nhất Trần Đức Hòa, thời gian qua, toàn huyện đã xây dựng được 67 mô hình giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào có đạo và 16 mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu như phong trào “Đội nữ dân phòng vùng đồng bào đạo Công giáo” (xã Gia Tân 1); “Xóm đạo bình yên” (xã Gia Tân 2); “Tiếng kẻng an ninh” (xã Gia Tân 3); “Khu dân cư bảo vệ môi trường” (ở các xã: Hưng Lộc, Quang Trung, Bàu Hàm 2); “Khu dân cư kiểu mẫu” (xã Quang Trung)…

Mới đây, khi về làm việc tại Đồng Nai, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương NGUYỄN LAM nhận xét, Đồng Nai là tỉnh đặc thù về tôn giáo; có những huyện, xã trên 80% dân số là đồng bào có đạo nhưng quan hệ lương - giáo rất hài hòa, đã huy động đồng bào tôn giáo đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Đặc biệt, trong việc xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được nguồn lực rất lớn trong nhân dân. Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp 21,4 tỷ đồng; 571 công lao động; hiến 1.550m2 đất và sửa chữa, duy tu được 15,5km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Gia Tân 1, Gia Tân 2, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc); xã nông thôn mới kiểu mẫu Quang Trung. Huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất tỉnh công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao.

Ngoài những điển hình tập thể, còn có những gương sáng cán bộ, đảng viên và người dân đã nỗ lực trong phong trào thi đua xây dựng H.Thống Nhất ngày càng phát triển. Điển hình như ông Phạm Văn Ray (ngụ ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung) không chỉ là điển hình nông dân sản xuất giỏi mà ông và gia đình còn hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộ 25 Cao Thị Thái hàng năm vận động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo của địa phương để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tổ trưởng tổ nhân dân 23, ấp Tín Nghĩa (xã Xuân Thiện) Điểu Toa tích cực bảo tồn tiếng nói dân tộc Chơro và phát huy giá trị văn hóa dân tộc mình….

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định cho biết, những năm qua, huyện đặc biệt chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện kể từ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay tương đối ổn định, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng (công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp); thu nhập bình quân đầu người đạt mục tiêu nghị quyết đề ra (80 triệu đồng/năm).

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/dan-van-kheo-trong-vung-dong-bao-ton-giao-bd165c5/