Dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2023, Trường Quân sự Quân khu 9 thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các đối tượng học viên và huấn luyện chiến sĩ mới theo kế hoạch đã được Quân khu 9 phê duyệt. Bên cạnh đó, công tác dân vận được nhà trường quan tâm, đạt kết quả tích cực, thêm gắn kết tình quân - dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chuộng - Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 9, trong đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các đối tượng học viên và huấn luyện chiến sĩ mới, ngoài học tập, thực hành tại trường còn có thời gian dã ngoại, học tập thực tế tại địa bàn trường đóng quân. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường rất cảm kích tình cảm của nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ, học viên nhà trường. Hành quân về địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân sắp xếp nơi ăn ở cho anh em và dành tình cảm chân tình như đón người thân đến thăm.

Nhà trường đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại, tham gia lao động giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt nếp sống văn hóa lành mạnh.

Ấm áp nghĩa tình của Trường Quân sự Quân khu 9 với nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: NGỌC HẢI

Ấm áp nghĩa tình của Trường Quân sự Quân khu 9 với nhân dân phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Ảnh: NGỌC HẢI

Hằng năm, nhà trường đều tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật đối với khóa đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy kết hợp thực hiện công tác dân vận tại xứ biển Vĩnh Châu. Như trong tháng 8/2023, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức diễn tập cho học viên khóa 38 đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Tại đây, nhà trường phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phước tổ chức tặng 32 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 10kg gạo. Theo Đại tá Nguyễn Văn Chuộng, kinh phí để trao các phần quà được trích từ nguồn tiết kiệm của cán bộ, chiến sĩ nhà trường và mô hình Hũ gạo quân - dân. Mô hình này được triển khai thực hiện nhiều năm qua, tiết kiệm được nhiều phần gạo trao tặng cho hộ dân nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn thực hiện các hoạt động giúp dân phát quang, gia cố đường giao thông nông thôn, vệ sinh khu vực đóng quân với chiều dài hơn 4km; tổ chức hớt tóc miễn phí cho 25 lượt trẻ em và người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước Quách Văn Đẹp cho rằng, các hoạt động kết hợp của Trường Quân sự Quân khu 9 trong thời gian diễn tập đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ nhà trường và người dân nơi đây. Bộ đội không chỉ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân mà còn quan tâm, hỗ trợ những hộ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo của phường.

Trong thời gian đi học tập thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học viên lớp bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản khóa 23 còn tham gia phát quang, làm cỏ, trồng hoa đường giao thông nông thôn trên 3,5km, cắt tóc miễn phí cho người dân xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Thượng tá Trần Thanh Nhãn - Chính trị viên Tiểu đoàn 2 thông tin, trong 6 tháng học tập, học viên có 2 đợt đi học tập thực tế tại xã Phú Mỹ. Tại đây, cán bộ, học viên được Đảng ủy, UBND xã Phú Mỹ tạo điệu kiện về nơi ở; nhận được giúp đỡ của người dân ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ để học viên có chỗ ăn ở và học viên giao tiếp với người dân để thực hành ngay nội dung đã học trên lớp. Kết thúc thời gian đi thực tế, Tiểu đoàn 2 đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và tặng 10 phần quà cho hộ nghèo nhằm tri ân sự giúp đỡ của địa phương.

Cũng trong năm 2023, nhà trường còn phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hải 3, Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trị giá 10 triệu đồng và 1.000 quyển tập.

Định hướng thực hiện công tác này trong năm 2024, theo Đại tá Nguyễn Văn Rạng - Phó Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 9, nhà trường tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại với việc tham gia lao động giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, hành động cách mạng, các cuộc vận động do cấp trên phát động; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” đạt hiệu quả cao.

NGỌC HẢI - QUỐC KHẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/dan-van-kheo-trong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-69451.html