'Dân vận khéo' ở Đồn Biên phòng Huổi Luông

Thực hiện phương châm 'ba bám, bốn cùng', những năm qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn được phân công phụ trách, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu còn chủ động tham mưu, phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị và giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Gia Minh

“Quân-dân, cá-nước”

Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Huổi Luông vào một ngày cuối Thu. Nắng vàng ruộm như mật ong trải dài trên những triền núi cao, không khí vùng biên ải vô cùng trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Vừa đến cổng đơn vị, chúng tôi gặp Đại úy Phan Thành Nam, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của đồn đang cùng một số cán bộ, chiến sĩ tay cuốc, tay xẻng xuống địa bàn giúp nhân dân.

Trên đường xuống giúp bà con bản Hồ Thầu làm đường giao thông nông thôn, Đội trưởng Phan Thành Nam chia sẻ: “Đồn Biên phòng Huổi Luông quản lý đoạn biên giới dài hơn 13km, với 9 điểm mốc, 15 cột mốc, địa bàn rộng với trên 7.000 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc là Mông, Dao, Hà Nhì và Kinh sinh sống tại 21 bản rải rác trên các triền núi cao. Trong những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã được cải thiện, nhưng trên thực tế, cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Để xây dựng thế trận lòng vững chắc, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông luôn thực hiện “ba bám, bốn cùng”, giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất lao động. Và đã thành thông lệ, cứ 2 tuần 1 lần, Chi đoàn Đồn Biên phòng Huổi Luông lại phối hợp với Đoàn xã Huổi Luông ra quân tổ chức thực hiện mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện” để cùng giúp nhân dân các thôn, bản làm đường giao thông nông thôn, phát quang, thu dọn vệ sinh quanh khu dân cư mà mình đang sinh sống, hay giúp các hộ dân khai hoang trồng các loại cây nông nghiệp có giá trị cao để tăng thu nhập gia đình”.

Trên đường cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông xuống giúp nhân dân bản Hồ Thầu khai hoang ruộng lúa nước, chúng tôi ghé vào thăm gia đình ông Lý A Tro, Trưởng bản Hồ Thầu, xã Huổi Luông. Là một người chứng kiến những đổi thay từng ngày trên mảnh đất miền biên viễn này, ông vui vẻ cho biết: “Trong những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông luôn là những người sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, thường xuyên xuống các gia đình hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp chúng tôi thu hoạch lúa, ngô, sắn, chuối. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc, bản không còn học sinh bỏ học hay thất học nữa, trong bản không có người nghiện ma túy, không có tệ nạn trộm cắp, không có người vi phạm pháp luật, tình trạng tảo hôn cũng chấm dứt. Bà con các bản làng biên giới luôn yêu mến, quý trọng và coi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông như con em ruột thịt của mình”.

Nhiều mô hình giúp dân hiệu quả

Thiếu tá Phạm Tuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Huổi Luông thông tin: “Hơn 10 năm trước, Huổi Luông là một trong những điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác dân vận trên địa bàn... Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Huổi Luông luôn xác định bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị thì công tác giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, đơn vị đang phân công 28 đảng viên phụ trách 138 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc gia đình neo đơn, có công với cách mạng, gia đình chính sách... Đồng thời, phân công 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ bản. Các đảng viên được phân công tham gia sinh hoạt đảng tại địa phương và phụ trách hộ gia đình đã tham mưu, giúp các chi bộ các thôn, bản dự thảo nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế, hướng dẫn các chi bộ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách theo đúng nguyên tắc, quy định và trực tiếp giúp đỡ các gia đình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống cho bà con”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong những năm qua, bên cạnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông còn triển khai tốt các mô hình an sinh xã hội. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị đã phối hợp trao tặng hàng ngàn suất quà cho hàng ngàn lượt hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng nhà ăn, bể nước, sân chơi cho các trường học trên địa bàn trị giá gần 200 triệu đồng; nhận đỡ đầu em Giàng Mì Xó, sinh năm 2010, dân tộc Hà Nhì, trú tại bản Can Thàng và em Lý A Phú, sinh năm 2009, dân tộc Hà Nhì, trú tại bản Hồ Thầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”…

Để giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác, xóa bỏ hủ tục, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới vào sản xuất. Kể từ năm 2014 đến nay, Đồn Biên phòng Huổi Luông cũng đã triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng 4 mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế như: Mô hình trồng chuối thương phẩm, mô hình trồng ngô lai, mô hình nuôi lợn sinh sản và mô hình nuôi bò giống luân chuyển. Các mô hình sau khi được đưa vào thí điểm đều đạt hiệu quả và được người dân nhiệt tình tham gia. Trong đó, mô hình trồng chuối thương phẩm đã được nhân rộng trong toàn xã với tổng diện tích 910ha. Cây chuối hiện nay cũng là cây chủ lực giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực ra quân đóng góp hàng trăm ngày công lao động, giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, khai phá đất hoang trồng cây lúa nước, nuôi cá, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững.

Trước khi chia tay với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, chúng tôi được ông Lê Văn Dung, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Luông chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng là những người không ngại khó, ngại khổ, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công cuộc phát triển kinh tế, từng bước xây dựng vùng biên ngày càng ấm no, hạnh phúc. Có thể nói, những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông đã góp phần giúp đảng ủy, chính quyền địa phương đưa xã Huổi Luông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,9% xuống còn 10,4% (năm 2021). Qua đó, góp phần động viên nhân dân tích cực tham gia cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dan-van-kheo-o-don-bien-phong-huoi-luong-post456894.html