Dân vận khéo góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Năm qua, tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) được triển khai sâu, rộng với nhiều mô hình có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Thị trấn Thủ Thừa vận động kinh phí thực hiện Gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Thị trấn Thủ Thừa vận động kinh phí thực hiện Gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Chọn những mô hình phù hợp

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa - Huỳnh Thanh Vũ cho biết: Phong trào thi đua DVK được Đảng ủy, UBND, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn đặc biệt quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nổi bật, UBND thị trấn đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền với mô hình 2 không, 2 biết: Không để hồ sơ trễ hẹn, không bổ sung hồ sơ quá 2 lần và biết xin lỗi, biết nở nụ cười. Thông qua mô hình đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới thái độ làm việc của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của đơn vị, nhất là cán bộ làm việc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực cải cách hành chính.

Trong công tác vận động xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua DVK được UBND thị trấn, Mặt trận và các đoàn thể lồng ghép, tổ chức cùng nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; thực hiện vệ sinh môi trường ở khu phố; vận động tốt công tác an sinh xã hội,...
Từ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng lên.

Theo ông Huỳnh Thanh Vũ, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, người dân đồng thuận hiến đất, góp tiền xây dựng, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, thu gom và xử lý rác đúng quy định. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là phong trào Cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, vận động lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự,... được người dân hưởng ứng tích cực.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Năm 2021, Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa lãnh, chỉ đạo khối Vận, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận, dân tộc - tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua DVK. Từng ngành, Mặt trận, đoàn thể xây dựng kế hoạch quán triệt sâu, rộng từ thị trấn đến khu phố, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Năm qua, nhiều mô hình DVK đạt hiệu quả tiếp tục được thị trấn duy trì, nhân rộng trên địa bàn. Đó là các mô hình: Sáng, xanh, sạch, đẹp của khu phố Rạch Đào, Cầu Xây; Ánh sáng an ninh, trật tự ở khu phố Cầu Xây, An Hòa 3; Tiết kiệm nuôi heo đất ở 9 chi hội phụ nữ khu phố; 3 được: Được cho, được nhận, được biểu dương ở khu phố 3 Nhà Thương; Mỗi tổ chức gắn với địa chỉ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ;...

Song song đó, thị trấn còn triển khai một số mô hình mới như Cột điện nở hoa, Xây dựng tuyến phố văn minh chỉnh trang đô thị của Đoàn Thanh niên; Câu lạc bộ bảo vệ môi trường của Hội Cựu chiến binh; Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự của MTTQ; thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của Hội Nông dân,... Nhìn chung, các mô hình đều phát huy hiệu quả, góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021.

Người dân tham gia cùng địa phương trồng cây, dọn vệ sinh môi trường

Người dân tham gia cùng địa phương trồng cây, dọn vệ sinh môi trường

Bí thư Chi bộ khu phố 3 Nhà Thương - Thi Văn Đức chia sẻ: “Các mô hình DVK được khu phố triển khai, thực hiện gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua tuyên truyền, vận động của chi bộ, khu phố, các đoàn thể, người dân đều hiểu được trách nhiệm của mình, đồng thuận tham gia cùng với địa phương. Ngoài đóng góp xây dựng các công trình, người dân còn chung tay xây dựng đô thị văn minh bằng việc trồng cây tạo cảnh quan, giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè,...”.

Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2022, thị trấn tiếp tục triển khai thêm mô hình mới về công tác dân vận gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, mục tiêu là nâng cao hơn nữa đời sống người dân, xây dựng thị trấn văn minh đô thị./.

Kỳ Nam

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dan-van-kheo-gop-phan-hoan-thanh-tot-cac-nhiem-vu-chinh-tri-a132453.html