Dân sống trong lo âu bị sạt lở

QĐND Online - Hơn chục hộ dân thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) ven hai bên bờ kênh Hiền Lương đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì bị sạt lở; nhiều nhà dân nơi đây có nguy cơ rơi xuống sông khi mùa mưa bão sắp tới. Nguyên nhân là do công trình thi công nạo vét - gia cố kênh Hiền Lương đi qua ba xã là Quảng Vinh, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) và Phong Hiền (huyện Phong Điền) sau khi hoàn thành vào tháng 10-2011 đến nay đã bị hư hỏng nặng.

QĐND Online - Hơn chục hộ dân thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) ven hai bên bờ kênh Hiền Lương đang sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vì bị sạt lở; nhiều nhà dân nơi đây có nguy cơ rơi xuống sông khi mùa mưa bão sắp tới. Nguyên nhân là do công trình thi công nạo vét - gia cố kênh Hiền Lương đi qua ba xã là Quảng Vinh, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) và Phong Hiền (huyện Phong Điền) sau khi hoàn thành vào tháng 10-2011 đến nay đã bị hư hỏng nặng.

Có mặt tại đoạn kênh qua thôn Phú Lễ, chúng tôi ghi nhận được, hai bên bờ kênh có nhiều hộ dân sinh sống đang có nguy cơ bị sạt lở rất cao. Sau khi thi công nạo vét và gia cố xong vào tháng 10-2011, bờ kênh đã bị nước cuốn trôi, đất hai bên bờ bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu và làm sạt lở sát móng nhà nhiều hộ dân. Các gia đình ở đây đã phải dùng bao tải đựng đất cát và cọc tre đóng xuống để gia cố chống chọi với hiện tượng sạt lở.

Nhà anh Nguyễn Đắc Dũng bị nứt lớn phải dùng dây thép ghìm lại

Phần bờ kè được nạo vét và gia cố lại bằng cột trụ xi măng cốt thép của đơn vị thi công gãy bung nhiều đoạn, các mảng bê tông bị bong tróc nên nước cuốn trôi đi một phần nằm lung tung khắp nơi. Được biết, công trình nạo vét gia cố kênh Hiền Lương được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2011, chủ đầu tư là ban Đầu tư và Xây Dựng huyên Phong Điền. Đơn vi thiết kế là Cty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Thừa Thiên Huế, đơn vị thi công là Công ty 1-5. Ngày hoàn thành 10-10-2011.

Căn nhà cấp bốn của gia đình anh Nguyễn Đình Bảy sát bên bờ kênh có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Mùa khô đã vậy, khi mùa mưa bão sắp tới còn lo hơn nhiều. Anh Bảy cho biết: “Đơn vị thi công khi nạo vét kênh đã cho máy múc, bào và san lấp mặt hai bên bờ kênh, thế nhưng lại không gia cố chắc chắn phần sát dưới lòng sông nên khi lũ đổ về (lũ cuối năm 2011 - PV) nước đã bào mòn và cuốn trôi đi các mảng bê tông, làm gãy các cột bê tông. Đây là đoạn khúc khửu, và cuối nguồn của con kênh đổ ra sông lớn nên nước chảy mạnh làm đất hai bên xói mòn và sạt lở mạnh”.

Đoạn kênh qua thôn Phú Lễ bị sạt lở nghiêm trọng

Nhà Nguyễn Đắc Dũng có những vết nứt lớn, gia đình anh phải dùng bao tải và cọc tre để đóng xuống phần móng nhà, phần khác dùng thép rằng chắc để nhà khỏi đổ. Nhưng nguy cơ bị sạt vẫn rất cao nếu như mùa mưa bão đến, khi nước kênh này chảy mạnh sẽ cuốn trôi đất bên phần móng nhà đi.

Được biết, kênh Phú Lễ là kênh tiêu nước từ các cánh đồng của Quảng Điền và Phong Điền ra con sông Bồ. Vào mùa mưa bão, nước ở đây chảy rất mạnh. Anh Dũng kiến nghị: “Chúng tôi rất mong các nghành chức năng sớm có biện pháp khắc phục để những hộ dân chúng tôi ko phải sống trong cảnh lo bị sạt lở. Chứ các anh thấy đó, nhà nằm treo neo như thế này đổ lúc nào không biết, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đang là mùa khô khắc phục rễ chứ đến mùa mưa lũ nước dâng cao thì càng khó khăn hơn và rất khó để làm được”.

Bài, ảnh: Quang Tân.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/11/11/11/184141/Default.aspx