Dàn sao mặc gợi cảm biểu diễn tại MTV EMAs 2020

Doja Cat, Alicia Keys và nhóm Little Mix gây bàn tán khi mặc trang phục cut-out trên sân khấu MTV EMAs 2020.

Lễ trao giải MTV EMAs 2020 diễn ra sáng 9/11 (giờ Việt Nam). Vì dịch, thảm đỏ, các màn biểu diễn của chương trình năm nay được quay ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Doja Cat trình bày ca khúc Say So giữa sân khấu trải đầy hoa trắng và xung quanh là những tay trống, guitar.

Làm mới hit triệu view theo phong cách rock 'n' roll, ngôi sao 25 tuổi nhận phản ứng trái chiều. Bên cạnh bình luận khen ngợi, một số ý kiến lại cho rằng màn trình diễn của Cat quằn quại đến phản cảm bởi cô diện trang phục mỏng, cut-out khá táo bạo.

Alicia Keys đeo mạng che mặt cách điệu ngồi đệm đàn piano ca khúc mới Love Look Better. Theo tờ Tyla, tiết mục gây ấn tượng bởi tạo hình và giọng hát truyền cảm của nữ ca sĩ.

Hòa mình vào giai điệu sôi động và vũ đạo đẹp mắt với bài hát Wow, tên tuổi mới nổi Zara Larsson khiến người xem khó có thể rời mắt. Tại lễ trao giải, cô chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ Bắc Âu xuất sắc.

Tate McRae được 4 nữ vũ công mang khẩu trang hỗ trợ trong tiết mục You Broke Me First. Ca khúc nhạc pop được ca sĩ phát hành hồi tháng 4 theo MTV đánh giá là "dễ khiến người nghe thổn thức và xúc động". Tate McRae là ca nhạc sĩ 17 tuổi đến từ Canada.

Nhóm Little Mix khuấy động đêm nhạc với hit Sweet Melody nhưng vắng mặt thành viên Jesy Nelson (do vấn đề sức khỏe). Không chỉ giọng hát chuyên nghiệp của ba nữ ca sĩ, sân khấu hoành tráng được dựng bối cảnh 3D công phu cũng là điểm cộng của màn biểu diễn này.

Vì mặc thiết kế gợi cảm và nhảy quá sung, thành viên Leigh-Anne Pinnock vô tình để lộ nội y. Tại MTV EMAs, nhóm Little Mix xuất hiện trong 4 đề cử và chiến thắng hạng mục Best Pop (Nhạc pop xuất sắc).

Bên cạnh nghệ sĩ nữ, các ngôi sao nam cũng nổi bật không kém. Maluma trong bộ suit đỏ rực trình bày hai bài hát Djadja và Hawái. Bối cảnh sâu khấu được chuyển đổi từ giường ngủ sang sân thượng, với sự hỗ trợ của dàn vũ công nữ bốc lửa.

Sam Smith hát trước sân khấu không một khán giả. Anh và Demi Lovato được đề cử Màn kết hợp xuất sắc cho I'm Ready, nhưng giải thưởng cuối cùng thuộc về Tusa của Nicki Minaj và Karol G.

Yungblud biến hóa ấn tượng hai ca khúc Cotton Candy và Strawberry Lipstick. Ban đầu, anh được tạo hình thành nữ sinh với đôi cánh thiên thần, sau đó giọng ca nước Anh nhanh chóng thay trang phục để "lột xác" thành tay chơi nhạc rock nổi loạn chính hiệu.

Quốc Minh
Ảnh: Pop Sugar, Daily Mail

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-mac-goi-cam-bieu-dien-tai-mtv-emas-2020-post1151127.html