Dàn 'sao' ĐT Việt Nam có thành tích bất bại trước các đội trẻ của Trung Quốc

Trong đội hình ĐT Việt Nam hiện tại có 16 cầu thủ từng chạm trán các đội trẻ của Trung Quốc và sở hữu thành tích bất bại (thắng 1, hòa 2).

Tiến Dũng, Quang Hải, Hồng Duy, Hoàng Đức, Công Phượng đều từng chạm trán bóng đá Trung Quốc ở cấp độ trẻ. (Ảnh: CTV Yểu Mai)

Lực lượng hiện tại của ĐT Việt Nam không có cầu thủ nào từng chạm trán bóng đá Trung Quốc ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, 16/27 tuyển thủ Việt Nam hiện nay từng đối đầu với bóng đá Trung Quốc ở các cấp độ trẻ.

16 cầu thủ ĐT Việt Nam từng chạm trán các đội trẻ Trung Quốc và đang có mặt tại UAE để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 gồm: Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Đức Huy, Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toản.

Lứa U19 Việt Nam của Công Phượng, Tuấn Anh từng hòa U19 Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Cụ thể, Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải đã cùng U19 Việt Nam hòa U19 Trung Quốc 1-1 tại VCK U19 châu Á năm 2014.

Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh đã cùng U22 Việt Nam hòa U22 Trung Quốc 1-1 ở giải tứ hùng Vũ Hán năm 2016.

Hồng Duy từng chạm trán cả cấp độ U19 lẫn U22 của Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toản đã cùng U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc năm 2019. Tiến Linh là người lập cú đúp bàn thắng, còn Tấn Tài là người lập cú đúp kiến tạo trong trận giao hữu trên sân Hoàng Thạch (Hồ Bắc, Trung Quốc).

Trong 3 trận đấu kể trên, bóng đá trẻ của Việt Nam có thành tích bất bại trước bóng đá trẻ của Trung Quốc (thắng 1, hòa 2). Đáng chú ý, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Quang Hải là những người đã tham dự 2/3 màn so tài.

Tiến Linh lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Thành tích ấn tượng của các học trò HLV Park Hang Seo ở cấp độ trẻ là cơ sở để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trước bóng đá Trung Quốc ở cấp độ ĐTQG. Theo thống kê từ năm 1997, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Trung Quốc trong 6 lần chạm trán.

Cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 nền bóng đá ở cấp độ ĐTQG là trận giao hữu năm 2012. Nguyễn Trọng Hoàng từng tham dự trận đấu cách đây 9 năm, nhưng bỏ lỡ trận gặp ĐT Trung Quốc sắp tới vì dính chấn thương ngay trước thời điểm ĐT Việt Nam khởi hành sang UAE./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dan-sao-dt-viet-nam-co-thanh-tich-bat-bai-truoc-cac-doi-tre-cua-trung-quoc-895843.vov