Dân quân Mường Lát huấn luyện sát thực tế

Mường Lát (Thanh Hóa) là huyện miền núi, với hơn 100km đường biên giới và có một cửa khẩu thông thương với nước bạn Lào, địa hình chủ yếu núi cao hiểm trở. Từ đặc điểm đó, tình hình an ninh chính trị ở Mường Lát tiểm ẩn nhiều yếu tố phúc tạp, hàng năm thường xảy ra thiên tai, bão lụt, cháy rừng.

Với vai trò lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, những năm qua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát đã chỉ đạo lực lượng dân quân huấn luyện đầy đủ các nội dung, sát với đặc điểm tình hình địa bàn. Nhờ đó, lực lượng dân quân huyện Mường Lát luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trở thành điểm tựa của nhân dân trong mọi tình huống.

Những ngày đầu tháng 11, tiết trời trên địa bàn huyện Mường Lát, Thanh Hóa lúc nắng, lúc mưa. Vậy nhưng, trên thao trường huấn luyện của lực lượng dân quân thị trấn Mường Lát với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập các động tác võ chiến đấu tay không. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ai cũng chăm chú luyện tập.

 Dân quân thị trấn Mường Lát phối hợp với Bộ đội Biên phòng huấn luyện võ thuật.

Dân quân thị trấn Mường Lát phối hợp với Bộ đội Biên phòng huấn luyện võ thuật.

Đồng chí Hà Văn Thằm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Mường Lát nói: “Quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Đặc thù là địa phương có Cửa khẩu Tén Tằn và có tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, trên địa bàn có các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 5 đóng quân. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện Ban CHQS thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị huấn luyện các nội dung như phương pháp tuần tra biên giới, võ chiến đấu tay không và các phương án cứu hộ, cứu nạn… Chú trọng vào phần huấn luyện thực hành, đưa lực lượng dân quân vào sát các tình huống, phương án chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ”.

Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Mường Lát tham gia tuần tra biên giới.

Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Mường Lát tham gia tuần tra biên giới.

Ngay từ đầu năm 2023, trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS huyện Mường Lát đã tổ chức quán triệt mệnh lệnh, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu; tổ chức phát động phong trào thi đua, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện. Căn cứ vào đặc thù từng địa phương, chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn đưa vào huấn luyện bổ sung các nội dung sát với tình hình, thực tế địa bàn, tăng cường huấn luyện thực hành. Cụ thể như các xã như Tam Chung, Mường Chanh có diện tích rừng lớn tăng cường huấn luyện nội dung phòng, chống cháy rừng; các xã dọc sông Mã thường xảy ra lũ ống, lũ quét như Mường Lý... tăng thời gian huấn luyện các phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Các xã biên giới như Pù Nhi, Nhi Sơn... ngoài huấn luyện các phương án đánh địch đột nhập biên giới tăng cường luyện tập nội dung cứu hộ, cứu sập...

Dân quân xã Mường Lý huấn luyện vũ khí tự tạo.

Dân quân xã Mường Lý huấn luyện vũ khí tự tạo.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở về phương pháp tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện theo từng cương vị, chức trách được giao. Thực hiện bồi dưỡng trực tiếp, tại chỗ, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm truyền thụ cho cán bộ mới. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bảo đảm cho huấn luyện đạt chất lượng tốt nhất. Quá trình huấn luyện đơn vị luôn cập nhật kịp thời những nội dung mới, nội dung có liên quan tới nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; lấy huấn luyện thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện theo các phương án, tình huống chiến đấu bảo vệ mục tiêu địa bàn được giao.

Dân quân xã Tam Chung giúp nhân dân cải tạo vườn tạp.

Dân quân xã Tam Chung giúp nhân dân cải tạo vườn tạp.

Trung tá Trịnh Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mường Lát cho biết: “Chúng tôi chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong huấn luyện và an toàn trong tham gia giao thông. Kết thúc từng đợt huấn luyện, Ban CHQS huyện đều tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá nghiêm túc, tìm ra nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện các đợt tiếp theo. Kết quả kiểm tra huấn luyện, diễn tập của lực lượng dân quân tự vệ huyện Mường Lát hằng năm 100% đạt yêu, trong đó tỉ lệ khá, giỏi hơn 80%”.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/dan-quan-muong-lat-huan-luyen-sat-thuc-te-750000