Dân quân làm dân vận

Là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ huyện Sông Mã (Sơn La) đã phát huy nguồn lực, chủ động làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố và giữ vững 'thế trận lòng dân', giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn biên giới.

Phát huy nguồn lực tại chỗ

Giữa cái nắng cháy oi ả, đến tham quan buổi huấn luyện kỹ thuật chiến đấu của Ban CHQS xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, chúng tôi cảm nhận được khí thế luyện quân hăng say của cán bộ và chiến sĩ dân quân nơi đây. Đồng chí Cầm Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chiềng Khương chia sẻ: "Là xã biên giới với hơn 24km đường biên giáp với Lào, địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự do tình trạng di cư, buôn lậu, vượt biên trái phép; một số kẻ xấu xúi giục, kích động chống đối, gây mất an ninh chính trị. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Ban CHQS xã luôn nêu cao vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước".

Được biết, hằng tháng, cán bộ Ban CHQS xã Chiềng Khương kết hợp với từ 10 đến 15 chiến sĩ dân quân ở các bản biên giới, cùng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương và công an xã, kiểm lâm tổ chức các hoạt động tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ rừng và an ninh nông thôn; xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ban CHQS xã tham mưu cho Đảng ủy xã vận động xã hội hóa bằng tiền và hiện vật để giúp đỡ người dân ở các bản giáp biên của bạn Lào với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng, làm sâu sắc tinh thần tương thân tương ái giữa người dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào...

Ban CHQS xã cũng đã phối hợp với các ngành và phát huy vai trò của bản đội trưởng, người có uy tín ở 18/21 bản vận động người dân đóng góp lắp được 250 bóng đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời; phối hợp san lấp, đổ bê tông mở rộng 2,8km của 5 tuyến đường liên bản, trồng 261 cây xanh... Những việc làm hiệu quả với sự tham gia tích cực của lực lượng dân quân tự vệ đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng dân quân xã Mường Sai, huyện Sông Mã giúp người dân trong xã đào hố trồng cây. Ảnh: TRUNG HÀ

Xây "thế trận lòng dân" vững chắc

Sông Mã là huyện miền núi, có hơn 98% người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ các phần tử xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động người dân, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Dân quân tự vệ được xác định là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, song nhiều chiến sĩ dân quân, dự bị động viên của các bản, các xã thường xuyên phải đi làm ăn xa.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Sông Mã chủ động, linh hoạt đề ra nhiều giải pháp triển khai công tác dân vận hiệu quả, bền vững. Trong đó, Ban CHQS huyện luôn chú trọng phát huy nguồn lực tại chỗ của lực lượng dân quân tự vệ xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức trong huyện; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chủ động trong thực hiện hoạt động “dân vận khéo”.

Chỉ tính riêng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng dân quân tự vệ trong huyện đã vận động xã hội hóa góp sức, góp tiền cùng xóa hàng trăm nhà tạm; giúp sức xây dựng nông thôn mới với hàng trăm ngày công; làm mới và củng cố hơn 30km đường liên bản, liên xã, kênh thủy lợi và đường cống thoát nước. Các ban CHQS xã, thị trấn huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia mô hình trồng cây quế dược liệu, góp phần mở rộng diện tích trồng rừng của huyện. Cán bộ, chiến sĩ dân quân ở các bản có người theo đạo thường xuyên phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền để cảnh giác người dân không bị lôi kéo vào các tà đạo như Bà Cô Dợ, Giê Sùa... Nhờ đó, đã góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn huyện trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi tuyến đầu biên giới.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sông Mã, những năm tới đây, với sự chủ động, tích cực sáng tạo, hiệu quả trong cách nghĩ, cách làm, các chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ góp phần củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, vì mục tiêu thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của huyện Sông Mã là: Phấn đấu trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh Sơn La, cho Tây Bắc ngày càng văn minh, hiện đại, giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Bài và ảnh: NGÔ TRUNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/dan-quan-lam-dan-van-734020