Dân mạng nói gì về quy định chồng chửi vợ sẽ bị phạt tiền?

(ĐSPL) – Thông tin bắt đầu từ ngày 28/12, nếu chồng có hành vi lăng mạ, chì chiết vợ sẽ bị xử phạt 1 triệu đồng đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Được biết, đó là một trong những quy định thuộc Nghị định 167/2013/NĐ-CP vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình" mà Chính phủ mới ban hành.

Nếu chồng chửi vợ sẽ bị phạt tiền

Nghị định nêu rõ: “Chồng chửi vợ hoặc vợ chửi chồng đều sẽ bị xử phạt đến 1 triệu đồng. Điều 51 quy dịnh, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên trong gia đình.”

Ngay sau khi được công bố, Nghị định đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Dân mạng sôi nổi bàn tán

Nhưng nhiều người nghi ngờ về tính khả thi của quy định

Nhiều cư dân mạng tỏ ý đồng tình với nghị định, nhưng cũng nhiều ý kiến nghi ngờ về tính khả thi của quy định.

Bên cạnh đó, cũng bắt đầu từ ngày mai (28/12), nhiều quy định xử phạt vi phạm hành chính như: "tội bất hiếu", “chồng chửi vợ”, “chồng ngăn vợ gặp bạn bè”,... bắt đầu có hiệu lực.

Chương Tương

Báo Đời sống và Pháp luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/dan-mang-noi-gi-ve-quy-dinh-chong-chui-vo-se-bi-phat-tien-a15591.html