Dân mạng Hàn Quốc thất vọng vì trận hòa với Thái Lan

'1 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua - một năm thất bại của nền bóng đá Hàn Quốc', 'Lặp lại thảm họa ở Asian Cup'... là tiêu đề báo giới xứ kim chi đưa tin sau trận đấu.

Son Heung-min và hành động ăn mừng bàn thắng quen thuộc. Ảnh: OSEN.

Sau trận đấu, nhiều khán giả Hàn Quốc bày tỏ thái độ trên Internet, cho rằng tỉ số 1-1 trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Thái Lan tối 21/3 là một dấu hiệu tiêu cực cho tuyển quốc gia.

“Đây thậm chí còn không phải là kết quả của một trận đấu cỡ thế giới, mà gây sốc là vì đó là kết quả khi thi đấu với một đội bóng châu Á từng gặp nhau trong Asian Cup 2023”, tờ Kyunghan Sports viết.

Nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi ĐTQG Hàn Quốc đã không thể bảo vệ bàn thắng mở tỉ số của Son Heung-min ở phút 42. Sự thất vọng còn lớn hơn khi Thái Lan cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của gần 65.000 người hâm mộ lấp đầy sân vận động Seoul World Cup.

Bên dưới bài đăng mạng xã hội thông báo tỉ số của đội tuyển, nhiều người hâm mộ để lại bình luận, bày tỏ sự buồn bã. “Nếu không có Son Heung-min, chắc tỉ số chỉ còn 0-1”, “Đội tuyển quốc gia bây giờ chỉ là miệng hùm gan sứa”, “Trời, trình độ bóng đá của Hàn Quốc thụt lùi đến thế này rồi sao”, “Không còn tương lai nữa”... là một số ít bình luận thất vọng của cư dân mạng.

Dân mạng Hàn Quốc thất vọng vì tỉ số hòa 1-1 trong trận với Thái Lan ngày 21/3.

Bên cạnh đó, không ít người quá khích còn chỉ trích các cầu thủ và huấn luyện viên vì để lọt lưới trước Thái Lan.

“Baek Seung-ho thậm chí còn không thể chuyền bóng, anh ta toàn phạm lỗi”, “Hàng phòng ngự có vấn đề à”, “Trình độ của Hwang In-bum và Hong Hyun-seok còn chưa chạm tiêu chuẩn của tuyển quốc gia. Nếu Hwang gặp áp lực, anh ta sẽ phạm lỗi liền”, “Hwang In-bum OUT!”, trích một vài bình luận dưới bài đăng.

Người hâm mộ còn đổ lỗi cho HLV tạm quyền Hwang Sun-hong. Người hâm mộ Kim Jung-hwan cho rằng thủ môn đội bạn chơi quá hay. Nhưng ở phía đội Hàn Quốc, HLV Hwang Sun-hong chính là vấn đề. Mặc dù đội Thái Lan không mạnh, họ đã chuẩn bị rất tốt, anh nói.

“Nếu Hwang Sun-hong tệ hại như vậy, tại sao ông ta lại được làm HLV tạm thời cơ chứ”, người dùng Ha Jin-seok bày tỏ phẫn nộ.

Trong trận đấu tối ngày 21/3, HLV tạm quyền Hwang Sun-hong đã đưa ra nhiều điều chỉnh so với người tiền nhiệm Jurgen Klinsmann. Lee Kang-in không đá chính từ đầu và chỉ vào sân ở phút 62, ngay sau khi Hàn Quốc để thủng lưới.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, vị HLV cho biết việc để Lee Kang-in vào trận sau không phải là một quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân.

“Tôi không có gì để hối tiếc. Cả đội đã chơi với 100% tinh thần đoàn kết. Không phải trốn tránh trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ một phần nguyên nhân là thiếu thời gian và sự chuẩn bị. Nhưng trận đấu đã có sự kết hợp tốt giữa các thành viên. Chỉ là kết quả quả thật đáng buồn”, Hwang Sun-hong trả lời phỏng vấn tờ Stars New Korea.

Theo trang tin FNNews, ngoài tỉ số 1-1, một điều bất ngờ khác trong trận đấu là cầu thủ Lee Kang-in rất được người hâm mộ chào đón, trái ngược với làn sóng tẩy chay, chỉ trích trên mạng xã hội. Nếu Son Heung-min là cầu thủ được gọi tên và cổ vũ to nhất khi ra sân, Lee Kang-in lại là thành viên được hô tên nồng nhiệt nhất trong đội hình dự bị.

Lee Kang-in vẫy tay với người hâm mộ trên khán đài. Ảnh: Yunhap News.

“Thật tuyệt nếu mọi chuyện được xí xóa trên sân đấu. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ và chuyện như vậy sẽ không lặp lại. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ và tha thứ cho cậu ấy lần này”, người hâm mộ Lee Moon-ju nói với Nate News.

Trước đó, khi biết tin Lee Kang-in vẫn có tên trong thành phần ĐTQG Hàn Quốc dự vòng loại World Cup 2026, nhiều người hâm mộ kêu gọi tẩy chay trận đấu. Tài khoản chính thức của đội tuyển Hàn Quốc nhận hàng loạt bình luận chỉ trích, nói rằng họ sẽ không xem trận đấu nếu có Lee Kang-in.

Để bày tỏ sự hối lỗi, nam cầu thủ đã xin lỗi Son Heung-min và người hâm mộ trước truyền thông ở buổi tập ngày 20/3. "Từ giờ, tôi phãi nỗ lực để không chỉ trở thành cầu thủ giỏi, mà còn là người tốt, có ích cho đội bóng", Lee Kang-in nhấn mạnh.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://znews.vn/dan-mang-han-quoc-that-vong-sau-tran-hoa-voi-thai-lan-post1466144.html