Đan Mạch đứng đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài

Theo một chỉ số mới công bố của Viện Milken (Mỹ), Đan Mạch đứng đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa: Getty Images

Tờ Strait Times (Singapore) đưa tin Chỉ số cơ hội toàn cầu năm 2024 của Viện Milken (Mỹ) đã xếp hạng 130 quốc gia trên toàn thế giới về mức độ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Đan Mạch ở vị trí đứng đầu, theo sau là Thụy Điển và Phần Lan ở vị trí thứ ba. Mỹ đứng ở vị trí thứ 4.

Singapore dẫn đầu châu Á khi đứng ở vị trí 14. Nhật Bản ở vị trí 16, còn Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 22 và Trung Quốc đứng thứ 39. Đông Nam Á có Malaysia ở vị trí 27, Thái Lan ở vị trí 37 và Việt Nam đứng ở vị trí thứ 65.

Xếp hạng của Viện Milken dựa trên 100 chỉ tiêu được chia thành năm loại là nhận thức kinh doanh; nền tảng kinh tế; các dịch vụ tài chính; khung thể chế; tiêu chuẩn và chính sách quốc tế.

Các biến số trong năm loại này đo lường mọi góc độ về tiềm năng đầu tư của một quốc gia, bao gồm độ mở và hiệu quả kinh tế, những hạn chế trong kinh doanh cũng như năng lực và tính đa dạng của lực lượng lao động. Các nguồn dữ liệu được khai thác từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên hợp quốc.

Việt Nam được đánh giá cao về nền tảng kinh tế khi đứng thứ 23 trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng ghi nhận thay đổi liên tục trong tâm lý nhà đầu tư khi họ có xu hướng nghiêng về các nước Mỹ Latinh. Mỹ Latinh đã chứng kiến dòng vốn đầu tư tăng vọt, trong đó Mexico và Brazil cùng chiếm hơn 60% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu vực.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Straits Times)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dan-mach-dung-dau-the-gioi-ve-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-20240322083724647.htm