Đạn lạc rơi vào lớp học: Khó cảnh báo

Cơ quan chức năng thị trấn Gia Khánh cho rằng trước kia đã có một vài tai nạn tương tự xảy ra.

Dư luận gần đây xôn xao vụ cháu bé Nguyễn Hải P (thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị một viên đạn lạc rơi trúng đầu. Trao đổi với chính quyền thị trấn Gia Khánh, địa phuonwg đã xác nhận sự việc này là có thật, không những thế trước kia cũng xảy ra vài trường hợp tương tự.

Anh Thắng, trưởng công an thị trấn Gia Khánh cho biết, sự việc này đã được báo cáo lên cấp trên, hiện công an huyện đang điều tra làm rõ.

Về chuyện cảnh báo người dân phòng tránh những sự việc bị đạn lạc rơi trúng người, vị trưởng công an thị trấn này cho rằng rất khó.

"Người dân cũng phải làm ăn, vẫn phải đi lại nên tránh chuyện này là rất khó. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết gửi đơn lên cấp trên để điều tra giải quyết sự việc này thôi", anh Thắng cho hay.

Đầu đạn rơi trúng đầu bé Nguyễn Hải P.

Như thông tin báo chí đã đưa trước đó, vào ngày 14/6, tại lớp mầm non tư thục Họa My (thông Cổ Độ, thị trấn Gian Khánh) xảy ra sự việc cháu Nguyễn Hải P đang ngồi trong lớp học thì bỗng nhiên bị một viên đạn lạc rơi trúng đầu khiến cháu bất tỉnh.

Chị Đặng Thị Nga – Chủ nhóm lớp mầm non tư thục Họa My kể lại sự việc: “Hôm đó các con vẫn đến lớp học như bình thường. Cháu Nguyễn Hải P. đang ngồi ở ghế gần tường thì bỗng nhiên tôi thấy một tiếng động mạnh và cháu ngả đầu sang một bên, máu bắt đầu chảy.

Lúc đó, tôi không nghĩ rằng cháu bị trúng đầu đạn, ngay lập tức tôi báo cho gia đình và cùng đưa cháu lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu”.

Theo cô giáo này, sau khi chụp chiếu bác sĩ xác định trong đầu cháu P có một đầu đạn, viên đạn đã trúng vào dây thần kinh số 7, khi mổ tỷ lệ sống của chỉ là 50/50. May mắn cho cháu P là ca phẫu thuật đã thành công, hiện sức khỏe cháu đã ổn định và có thể đi học lại.

Chị Nga còn cho biết thêm, suốt từ thời gian đó đến nay tại địa phương xảy ra nhiều trường hợp tương tự, người dân đang ăn cơm bị đạn rơi vào mâm, đang đi chùa bị đạn rơi vào ngực…

ông ông Nguyễn Tuấn Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã xác nhận sự việc. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-lac-roi-vao-lop-hoc-kho-canh-bao-3345629/