Dân khổ vì 5 năm chưa cải tạo xong tỉnh lộ 418

Dự án thi công dang dở. Lưu lượng giao thông đông. Xe quá khổ, quá tải cày nát tuyến đường tỉnh lộ 418.

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418, đoạn Km0 - Km3, qua địa bàn thị xã Sơn Tây có chiều dài hơn 3.000m, được thành phố đầu tư 80 tỷ đồng từ ngân sách. Khi dự án được khởi công năm 2019, nhân dân địa phương đã khấp khởi hy vọng sớm có con đường mới. Nhưng dự án này đang phải dừng thi công do còn một đoạn chưa giải phóng được mặt bằng.

Mặt đường trơ đá sỏi, “ổ voi”, “ổ gà” dày đặc. Trời mưa, đường biến thành ao, thường xuyên xảy ra tai nạn. Trời nắng thì bụi bặm. Người dân sống hai bên đường phải tưới rửa đường liên tục, vẫn không giảm được ô nhiễm.

300m đường còn lại của dự án nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 418, đoạn Km0 - Km3

Dự án bị ách tắc chỉ vì còn 300m chưa giải phóng được mặt bằng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng, thế nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/dan-kho-vi-5-nam-chua-cai-tao-xong-tinh-lo-418-227021.htm