Dân khổ sở vì dự án 'giậm chân tại chỗ'

Nhằm tháo gỡ, tăng cường khả năng lưu thông cho một trong những khu vực chịu nhiều áp lực nhất trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà. Đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau 1 năm, dự án vẫn đang 'giậm chân tại chỗ' làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân.

Đây là khu vực nút giao Chùa Bộc – Thái Hà sau khi được giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường giảm ùn tắc cách đây hơn 1 năm. Vốn dĩ là tuyến phố thương mại với đông đúc người qua kẻ lại, thế nhưng giờ đây lại trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Đường gồ ghề với nhiều chướng ngại vật, không có lối lên xuống, các hộ kinh doanh tại đây đành ngậm ngùi nhìn khách lướt qua.

Cái khó ló cái khôn, những tấm gỗ hay miếng tôn đã được người dân trưng dụng để làm cây cầu tạm nối vào nhà. Còn với người đi bộ, không có vỉa hè, chẳng còn cách nào khác, người dân buộc phải đi dưới lòng đường.

Dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc – Thái Hà có tổng chiều dài trên 521 m, với các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, tổ chức giao thông và các công trình phụ trợ khác với tổng mức đầu tư dự án trên 535 tỷ đồng. Dự án được thi công với mục đích nhằm xóa điểm đen về ùn tắc giao thông. Hiệu quả thì chưa biết thế nào, tuy nhiên, đến hiện tại, bất cập còn thấy rõ.

Thảo Nguyên - Lê Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dan-kho-so-vi-du-an-giam-chan-tai-cho-215785.htm