Dàn hợp xướng 1.000 người biểu diễn mừng Đại lễ

(VnMedia) – 1.000 nghệ sỹ trong và ngoài nước sẽ cùng tụ hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối 23/10 để hợp xướng biểu diễn Bản Giao hưởng số 8 của Mahler, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội.

“Bản giao hưởng một nghìn người” đã được trình diễn ở nhiều nước trong các sự kiện trọng đại Gustav Mahler là một trong số các nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời kỳ âm nhạc Lãng mạn Châu Âu. Bản giao hưởng số 8 của Mahler được hoàn thành trong mùa hè năm 1906, đây là một kiệt tác vô cùng đồ sộ cả về quy mô nghệ thuật và tầm vóc nội dung, tư tưởng. Tác phẩm được trình diễn lần đầu tiên tại Munich năm 1910. Sau thành công của buổi diễn ra mắt với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ tham gia, trong 3 năm tiếp theo tác phẩm đã có được hơn 20 lần trình diễn qua các nước Châu Âu và được gọi là “Bản giao hưởng một nghìn người”. Chương trình hòa nhạc khổng lồ lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam được thực hiện dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng danh tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji, phần dàn dựng và luyện tập cho hợp xướng do nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe và chỉ huy hợp xướng: Hà Mạnh Chung, Đặng Châu Anh, Trần Nhật Minh, Lý Giai Hoa, Lê Vinh Hưng, Nguyễn Kiều Lan, Nguyễn Ngọc Tùng đảm nhiệm. Dàn hợp xướng khổng lồ gần 1000 người sẽ có mặt trong chương trình vào tối 23/10 tới gồm: Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt nam, Hợp xướng Học Viện Âm nhạc Quốc Gia, Hợp xướng Trường Đại Học sư Phạm Nghệ thuật Hà Nội, Hợp xướng trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội, Hợp xướng Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Hà Nội, Hợp xướng đến từ Nhật Bản, Hợp xướng đến từ Malaysia, Hợp xướng Quốc tế tại Hà nội. Nhạc trưởng danh tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji Dàn nhạc giao hưởng đồ sộ cũng có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời như 13 nghệ sĩ đàn dây, kèn gỗ, kèn đồng, nhạc cụ gõ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Rouen Pháp; 7 nghệ sĩ đàn dây, kèn gỗ, kèn đồng đến từ Na-uy; 5 nghệ sĩ đàn dây, kèn đồng và đàn harp đến từ Nhật Bản…. Đây sẽ là chương trình âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam cả về quy mô tổ chức với số lượng nghệ sĩ lớn nhất cùng biểu diễn trong một tác phẩm, sự tham gia nhiều nhất của các nghệ sĩ quốc tế tên tuổi, cả về tầm vóc nghệ thuật, tầm vóc tư tưởng của một trong số ít những tác phẩm giao hưởng nổi tiếng nhất của kho tàng âm nhạc thế giới. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 23/10/2010 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia Việt Nam, 57 đường Phạm Hùng, Hà Nội. Thiên Lam

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=58&newsid=202010