Dần 'hạ nhiệt' đăng kiểm tại Đồng Nai

Từ khi nhiều quy định mới được Chính phủ, Bộ GT-VT ban hành và có hiệu lực trong tháng 6-2023, tình hình đăng kiểm tại Đồng Nai đang dần “hạ nhiệt”. Lượng xe đến đăng kiểm vẫn duy trì ổn định, không còn tình trạng chen chúc như những tháng trước đây.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) không còn cảnh xe ô tô xếp hàng chờ đợi đăng kiểm. Ảnh: Đ.Tùng

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) không còn cảnh xe ô tô xếp hàng chờ đợi đăng kiểm. Ảnh: Đ.Tùng

Việc này giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn khi đặt lịch và đưa xe đi đăng kiểm.

* Không còn cảnh chen chúc

Theo đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (đóng tại TP.Biên Hòa, thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, Sở GT-VT), số lượt xe được đăng kiểm vẫn nằm ở mức 210-220 lượt xe/ngày khiến cả 3 dây chuyền phải hoạt động hết công suất. Mặc dù lượng xe không giảm so với những tháng trước đây nhưng không còn xuất hiện tình trạng chen chúc nhau.

Đây cũng là tình trạng chung của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-02S (TP.Long Khánh) và 60-03S (H.Định Quán) với lượt xe đăng kiểm dao động từ 90-100 lượt xe/ngày. Phần lớn xe đến đăng kiểm là xe tải, xe đầu kéo, xe khách cùng các loại xe ô tô con kinh doanh vận tải khác; các xe ô tô con không kinh doanh vận tải (gắn biển số trắng) gần như “vắng bóng”.

Thời gian tới, Sở GT-VT sẽ tiếp tục ổn định, duy trì các điều kiện theo quy định trong tổ chức hoạt động đăng kiểm; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân chủ động lựa chọn, đăng ký lịch đăng kiểm trực tiếp hoặc trên trang http://ttdk.com.vn hoặc ứng dụng “TTDK - Đặt lịch đăng kiểm”.

Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (Sở GT-VT) Trần Minh Lợi - đơn vị quản lý 3 trung tâm nói trên cho hay, từ đầu tháng 6-2023, lượng xe ô tô con không kinh doanh vận tải đến đăng kiểm liên tục giảm 30-40% so với trước tháng 6-2023. Tuy nhiên, các loại xe khác lại tăng lên, bù vào số lượng giảm nói trên, nên tổng lượt xe đến đăng kiểm không giảm.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 7-2023, lượng xe đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) thuộc Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Cường Thuận CTI giảm hơn 30% so với tháng 6-2023 (từ 210 lượt xe/ngày giảm còn 140 lượt xe/ngày). Điều này dẫn tới tại đơn vị đăng kiểm này không còn cảnh xếp hàng đông đúc. Việc phát phiếu đã chấm dứt từ đầu tháng 6-2023; hiện người dân, doanh nghiệp chỉ cần đưa xe đến là có thể vào đăng kiểm ngay.

* Tiếp tục đổi mới hoạt động đăng kiểm

Qua nhận định của lãnh đạo các đơn vị đăng kiểm, tình hình đăng kiểm tại Đồng Nai dần “hạ nhiệt” là kết quả của việc nhiều giải pháp được các cơ quan chức năng triển khai. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ và đổi mới quy định trong lĩnh vực này, giúp người dân chủ động hơn khi có nhu cầu đăng kiểm.

Cụ thể, từ ngày 3-6 - khi Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 2-6-2023 của Bộ trưởng Bộ GT-VT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12-8-2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực - cho phép các trường hợp xe ô tô con không kinh doanh vận tải tự động giãn chu kỳ đăng kiểm. Chủ xe có thể tự tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định bản điện tử đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GT-VT) ký số, có kèm QR-Code để tham gia giao thông…

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (P.An Bình, TP.Biên Hòa) thực hiện đăng kiểm cho các xe đến hạn

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (P.An Bình, TP.Biên Hòa) thực hiện đăng kiểm cho các xe đến hạn

Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D Nguyễn Phước Tường nhận định, nhờ một số quy định mới về đăng kiểm có hiệu lực từ tháng 6-2023 giúp giảm lượng xe con đi đăng kiểm, dẫn tới đơn vị đăng kiểm ở khu vực trung tâm TP.Biên Hòa và các tỉnh, thành lân cận không còn cảnh quá tải.

Cùng với đó, các đơn vị đăng kiểm đã khuyến khích người dân đặt lịch trên ứng dụng “TTDK - Đặt lịch đăng kiểm” (do Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai) thay vì bốc phiếu hẹn; đồng thời, tăng lượng xe, phân hóa các loại xe được đặt qua ứng dụng.

Điển hình như tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S, trước tháng 6-2023, tổng lượng xe được phép đặt lịch trên ứng dụng khoảng 40 xe/ngày. Nhưng vài tuần trở lại đây, ứng dụng đã được cải tiến, sắp xếp cụ thể các loại xe để thuận lợi đặt lịch nên tổng lượng xe được đặt lịch mỗi ngày lên đến 76 xe. Cụ thể, với xe ô tô con được 30 xe/ngày, với xe đầu kéo được 6 xe/ngày, với các loại xe còn lại là 40 xe/ngày.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202307/dan-ha-nhiet-dang-kiem-tai-dong-nai-3171867/