Đàn em Gong Oh-kyun trên con đường của Park Hang-seo

Ngay sau trận chung kết SEA Games 31, ông thầy người Hàn Quốc đã nói lời chia tay đội tuyển U-23 Việt Nam và chuyển giao lại cho đàn em Gong Oh-kyun chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-23 châu Á.

HLV Park Hang-seo không dẫn dắt U-23 Việt Nam sau khi giúp các học trò giành huy chương vàng SEA Games lần thứ hai liên tiếp và ông cũng không đánh giá về tương lai của họ dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun.

Ông Park chỉ nói lời ủng hộ đàn em đồng hương khi nhìn nhận ông Gong 48 tuổi là nhà cầm quân giỏi, có triết lý bóng đá riêng, từng làm trợ lý các đội trẻ Hàn Quốc và cộng tác với HLV Shin Tae-yong nằm tuyển U-19 Indonesia.

Vừa lên cầm quân và tuyển chọn 25 cầu thủ U-23 Việt Nam mà ông cho là phù hợp nhất, HLV Gong Oh-kyun đã tuyên bố lối chơi của ông khác biệt thời ông Park vừa vô địch SEA Games 31. Tuy nhiên, ai cũng thấy sẽ không dễ dàng cho ông Gong mới chân ướt chân ráo có thể làm thay đổi bộ mặt của U-23 Việt Nam đã nhuần nhuyễn cách đá thầy Park dạy cho họ.

Thầy Hàn mới dạy cách chơi mới cho U-23 Việt Nam với hy vọng sẽ ghi dấu ấn như tiền nhiệm Park Hang-seo cũng ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH THỎA.

Trận giao hữu duy nhất ở UAE, thầy trò ông Gong thua đội chủ nhà 0-3 nhưng thầy Hàn vẫn tự tin các tuyển thủ trẻ sẽ chơi tốt hơn khi nhập cuộc chính thức. Ông đánh giá học trò vận hành tốt sơ đồ chiến thuật mới 4-3-3 thiên về tấn công, khác với kiểu đá 5-3-2 phòng ngự phản công cũa tiền nhiệm Park Hang-seo.

Ông Gong sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ Việt Nam đá vòng chung kết U-23 châu Á từ ngày 2-6 tại Uzbekistan. Con đường này ngẫu nhiên tương tự đàn anh Park Hang-seo hồi mới thử việc cũng nắm đội trẻ đá giải châu Á 2018. Khi ấy, ông Park vừa hay vừa may, đã giúp học trò vào đến trận chung kết U-23 châu Á và lên ngôi á quân sau khi thua U-23 Uzbekistan dưới cơn mưa tuyết Thường Châu.

Cũng từ đường băng trơn tru đó, ông Park cùng học trò U-23 vô địch SEA Games 30 vào cuối năm 2019, vượt qua vòg loại U-23 châu Á 2022 và mới nhất đăng quang SEA Games 31. Tuy nhiên, ông Park cũng gặp trục trặc ở vòng chung kết U-23 châu Á 2020 khi bị loại từ vòng bảng với tư cách đương kim á quân. Ngay cả tại vòng loại 2022, thầy trò ông Park cũng chật vật thắng hai đối thủ yếu hơn U-23 Đài Loan và U-23 Myanmar với tỉ số tối thiểu 1-0.

HLV Gong Oh-kyun truyền sức trẻ và tính năng động cho học trò. Ảnh: ANH THỎA.

Vì thế, chặng đường sắp tới của ông thầy trẻ Gong Oh-kyun dự báo sẽ gặp nhiều chông gai và đặc biệt là phải chấp nhận sự so sánh dù khập khiễng giữa hai thời kỳ HLV khác nhau. Thuận lợi của ông Gong là thừa hưởng sự tiếp nối của lứa U-23 Việt Nam đã nhào nặn kỹ dưới thời ông Park có khi triệu tập đến 65 cầu thủ chỉ để chọn ra 1/3 hay nhất và phù hợp nhất trong số đó. Bản thân ông Gong cũng chia sẻ lợi thế của mình là thời gian lăn lộn với các đội bóng trẻ của châu lục nên có hiểu biết về những đối thủ.

HLV Gong Oh-kyun làm quen với U-23 Việt Nam từ hồi tháng 4 với cơ hội theo chân trợ lý Lee Yong-jil quan sát giải giao hữu U-23 Dubai Cup và gần đây là cộng sự đắc lực của ông Park nghiên cứu các đối thủ bảng B tại SEA Games 31 chơi ở sân Thiên Trường.

Gặp lại Thái Lan và Malaysia

Đội tuyển U-23 Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm ứng cử viên số một Hàn Quốc đương kim vô địch và đặc biệt thú vị khi tái ngộ hai đối thủ tại bán kết, chung kết SEA Games 31 là tuyển U-23 Malaysia, U-23 Thái Lan. Trong số 25 học trò của ông Gong có hơn nửa là lực lượng vừa vô địch SEA Games và phần còn lại từng vô địch giải U-23 AFF Cup hồi đầu năm nay. Ông thầy trẻ người Hàn tự tin nói ngắn gọn với các học trò mới: “Các bạn hãy cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo đội tuyển U-23 quốc gia, kết quả cuộc chơi ra sao, tôi chịu trách nhiệm”. Thầy trò Gong Oh-kyun lần lượt gặp U-23 Thái Lan (ngày 2-6), U-23 Hàn Quốc (ngày 5-6) và U-23 Malaysia (ngày 8-6).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/dan-em-gong-oh-kyun-tren-con-duong-cua-park-hang-seo-post682630.html