Dàn 'chân dài' đẹp mê hồn của Nga học lái máy bay chiến đấu

Trường hàng không quân sự Krasnodar của Nga trong tháng 9 tới sẽ xét tuyển nhóm học viên nữ phi công quân sự đầu tiên trong lịch sử hiện đại. Cuộc đua trở thành phi công được cho là rất 'khốc liệt' bởi đã có hàng trăm hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ 15 người được chọn.

Tại Nga, nghề phi công quân sự chỉ được đào tạo duy nhất tại Trường hàng không Krasnodar mang tên người anh hùng Liên Xô Anatoli Krasnodar Serov. Trong tháng 9 này, trường sẽ hoàn thành tuyển chọn 15 nữ học viên phi công quân sự đầu tiên trong lịch sử hiện đại.

Trong thời kỳ mới, ngành hàng không quân sự Nga vừa qua chỉ tiếp nhận phụ nữ cho các vị trí mặt đất, chẳng hạn như điều khiển không lưu, thông tin liên lạc. Dưới thời Xô Viết có tới 15 trường đào tạo phi công nữ nhưng sau Chiến tranh lạnh, số trường này ngày một giảm đi...

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Trường Hàng không Quân sự Cấp cao Krasnodar của Nga sẽ tiến hành tuyển nữ sinh để đào tạo họ trở thành những nữ phi công quân sự.

Tại Nga, nghề phi công quân sự chỉ được đào tạo duy nhất tại Trường hàng không Krasnodar mang tên người anh hùng Liên Xô Anatoli K. Serov. Vừa qua, trường đã tổ chức ngày hội mở cửa chào đón các thí sinh nữ trên khắp nước Nga ứng tuyển vào ngành học phi công chiến đấu.

Trước đây, Liên bang Xô Viết có đến 15 trường đào tạo nữ phi công. Nhưng số lượng ngày một giảm sau Chiến tranh Lạnh.

Để trở thành nữ phi công Nga, các ứng viên sẽ phải trải qua nhiều vòng sàng lọc bao gồm kiểm tra sức khỏe toàn diện, tâm lý. Ngoài ra, điểm số tốt nghiệp phổ thông cũng phải trên mức trung bình.

Tỉ lệ "chọi" cho các ứng viên được cho là sẽ rất cao bởi hiện đã có hàng trăm hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ 15 người được lựa chọn. Trong khi đó, thời hạn nhận hồ sơ sẽ kéo dài tới ngày 10-9 tới.

Kết quả tuyển sinh sẽ có trong ngày 25-9 và năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 1-10. Hai năm đầu thiếu sinh quân chỉ tập trung học lý thuyết, phần thực hành bay giả lập sẽ bắt đầu từ học kỳ 5.

Hôm 27-8 vừa qua, nhóm nữ sinh đã lần đầu tiên được tới trường để tham quan trường học "mơ ước", Trong chuyến đi này, họ được giới thiệu về trường cũng như cơ sở đào tạo và thiết bị hàng không hiện đại.

Một nữ sinh được ngồi thử ở vị trí phi công. Nếu được lựa chọn, họ sẽ học tập trong 3 năm liên tiếp,các nữ phi công tương lai sẽ sẵn sàng điều khiển một chiếc máy bay quân sự vào năm 2020.

Một ứng viên bên cạnh chiếc máy bay mơ ước. Nếu có thể đáp ứng những mong đợi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, họ sẽ tham gia vào đội ngũ phi công của nước này.

Thực đơn dành cho các nữ phi công hiện đại đầu tiên của Nga bao gồm rất nhiều món hấp dẫn.

"Công việc này là sự lãng mạn, nhưng các em phải hiểu sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách. Một số nữ sinh nộp đơn đã cảm nhận được ngay môi trường khắc nghiệt của quân đội và rút lui", Đại tá Viktor Svirida, một sĩ quan không quân cao cấp của Nga cho hay.

Theo Sputnik, trong Thế chiến II, gần 600.000 nữ phi công quân sự đã chiến đấu chống lại Đức Quốc xã và hơn 90.000 người trong số đó được Liên Xô phong anh hùng. Một số họ đã khiến quân địch thực sự kinh hãi mỗi khi tham chiến.

Thiện Nhân (Ảnh: TASS, Sputnik)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/dan-chan-dai-nga-dua-nhau-hoc-lai-may-bay-chien-dau-456386/