Dấn ấn 'áo xanh tình nguyện' - Bài 1: Ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã trở thành hoạt động cao điểm, ghi dấu những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ. Hòa cùng không khí tình nguyện sôi nổi của thanh niên cả nước, tại các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, nhiều bạn trẻ đã tiên phong đóng góp sức mình để chung tay xây dựng, kiến tạo những vùng quê còn khó khăn. Những 'chiến sỹ' trên nhiều 'mặt trận' nhưng chung một tinh thần xung kích, tình nguyện đã góp phần mang lại những công trình, phần việc thiết thực cho các địa phương.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có hai bài viết phản ánh hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ, những tâm tư, bài học ý nghĩa các bạn góp nhặt sau hành trình của chiến dịch.

Sinh viên tình nguyện tham gia thi công tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Bài 1: Ghi dấu nhiệt huyết của tuổi trẻ

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long được triển khai từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8, thông qua bốn chiến dịch gồm: Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Mùa hè xanh và một chương trình là Tiếp sức mùa thi. Các lực lượng tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Trên những tuyến đường quê, hình ảnh các “chiến sỹ” áo xanh hết mình dưới nắng hè, chung tay xây cầu, làm đường… đã trở nên thân thuộc với người dân. Bằng sức trẻ, tri thức và nhiệt huyết, các thanh niên tình nguyện đã ghi những dấu ấn đẹp trong lòng người dân.

Mùa hè tình nguyện vì cộng đồng

Góp vào chuỗi các hoạt động tình nguyện hè năm 2023, chiến dịch Hành quân xanh tại tỉnh Bến Tre đã khơi lên ngọn lửa nhiệt huyết, năng động của các chiến sỹ Công an nhân dân, cùng tuổi trẻ cả tỉnh làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa.

Chiến dịch diễn ra tại xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, từ ngày 12- 21/7 với sự tham gia của hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Lực lượng tình nguyện đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID; thực hiện công trình thắp sáng đường quê; sửa chữa và xây mới đường giao thông nông thôn… Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đoàn viên, thanh niên và người dân nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật và cảnh giác với thủ đoạn của các loại tội phạm... góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thuộc diện gia đình chính sách, bà Phạm Thị Hồng Anh (ở xã Thành Thới B) đã lớn tuổi và có bệnh mãn tính. Bà rất vui khi các chiến sỹ tình nguyện của Công an tỉnh Bến Tre trực tiếp đến khám, phát thuốc miễn phí. Thái độ ân cần, niềm nở hướng dẫn phương pháp điều trị, kỹ năng phòng tránh các bệnh thường gặp như xương khớp, cao huyết áp.... làm người dân cảm thấy ấm lòng.

Thượng úy Cao Anh Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre chia sẻ, Hành quân xanh là một trong những chương trình tạo dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên Công an. Đây là dịp để tuổi trẻ lực lượng vũ trang hiểu thêm về cuộc sống của người dân và tình hình trật tự tại cơ sở, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, tạo thêm niềm tin yêu và gắn bó với nhân dân.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của hơn 1.100 sinh viên trong và ngoài tỉnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, các “chiến sỹ” đã hăng hái góp sức trẻ và nhiệt huyết cùng người dân mang màu xanh và sự tươi mới đến các vùng quê còn khó khăn.

Với khẩu hiệu “Tình nguyện xanh, xanh kinh tế, đẹp quê hương”, hơn 340 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại 7 “mặt trận” trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau gần một tháng, các sinh viên đã triển khai 18 công trình với tổng phúc lợi trị giá 1,5 tỷ đồng, trong đó điển hình như các công trình xây cầu, làm đường giao thông, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời… Các sinh viên tình nguyện còn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc, chăm lo cho thiếu nhi và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Phấn khởi lưu thông trên con đường mới, bà Huỳnh Thị Tuyết Vân (xã Mỹ An, huyện Mang Thít) chi sẻ: “Tuyến đường này ngày trước đi lại khó khăn lắm. Nhờ có các sinh viên tình nguyện hỗ trợ, nay bà con đi lại thuận tiện. Bà con sẵn sàng góp công trồng hoa ven đường để giữ gìn tuyến đường xanh, sạch, đẹp”.

Bí thư Huyện ủy Mang Thít Nguyễn Huỳnh Thu cho biết, các sinh viên tình nguyện đã xung kích và chủ động để triển khai hiệu quả nhiều công trình, phần việc đóng góp cho địa phương. Đồng hành trong các hoạt động ấy, huyện đã trích kinh phí đối ứng và ý nghĩa hơn là người dân tích cực hưởng ứng, đón sinh viên về “cùng ăn, cùng ở và cùng làm”. Những ngày hè tình nguyện tại huyện Mang Thít, các sinh viên đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong người dân, xứng đáng với tinh thần “Ở dân thương - làm dân tin - đi dân nhớ”. Trong thời gian tới, huyện Mang Thít sẽ vận động người dân chung tay giữ gìn, bảo dưỡng những công trình này, góp phần phát huy giá trị những thành quả lao động và sức trẻ phục vụ lâu dài cho đời sống dân sinh.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn các kiến thức về tin học cho học sinh xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN

Mang tri thức xây dựng quê hương

Nhiều đội thanh niên đã dùng kiến thức chuyên môn để hỗ trợ người dân, phát huy tính chuyên sâu và hiệu quả như: Đội hình chuyên xây dựng, đội hình chuyên điện, đội hình dạy vi tính, đội hình hỗ trợ cài mã định danh điện tử…

Phát huy thế mạnh từ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đội hình tình nguyện Mùa hè số của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã đến với các học sinh xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Không ngại di chuyển xa xôi, các sinh viên tình nguyện đã đều đặn ngày hai buổi có mặt để mang đến cho các em nhỏ một mùa hè vui tươi, thêm nhiều kiến thức mới về tin học như: an toàn trên không gian mạng, kỹ năng thực hành soạn thảo văn bản Word, thiết kế PowerPoint đẹp...

Sinh viên Đoàn Nguyễn Nhật Hào (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) cho hay, do ít hoặc chưa có điều kiện tiếp xúc với máy tính nên trong những ngày đầu các em còn khá rụt rè, ít thao tác. Sau khi đã làm quen và được hướng dẫn, các em rất hứng thú và có thể thao tác rất nhanh, không khí lớp học cũng sôi động hẳn lên. Thông qua chương trình, các sinh viên tình nguyện mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè vừa học vừa chơi, trang bị thêm nhiều kiến thức về tin học.

Tại tỉnh Đồng Tháp, mùa hè năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, trong đó tiêu biểu là Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, chiến dịch đã phát huy vai trò xung kích của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trẻ. Bên cạnh việc dùng sức trẻ làm nên những công trình thanh niên, các “chiến sỹ” tình nguyện đã dùng kiến thức chuyên môn để hỗ trợ người dân thực hiện nhiều hoạt động chuyển đổi số cộng đồng như: cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID, ứng dụng chính quyền điện tử e-DongThap, số hóa di tích lịch sử, văn hóa…

Với tinh thần tiên phong chuyển đổi số, nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID cho công dân đủ điều kiện do UBND tỉnh Đồng Tháp phát động. Đoàn viên Phạm Quốc Huy, Chi đoàn Ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười cho biết, đoàn viên cơ sở đã cùng lực lượng Công an “đi từng ngõ, rà từng nhà” để tuyên truyền về tầm quan trọng, tiện ích của ứng dụng VNeID, qua đó trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhanh chóng cài đặt và đăng ký, kích hoạt ứng dụng.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2023 được tổ chức ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó nổi bật là hoạt động điểm tại tỉnh Đồng Tháp. Với sự hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương và đối ứng của địa phương đã đóng góp cho xã Tân Kiều các công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Các hoạt động của chiến dịch đã góp phần phát huy chuyên môn, ngành nghề của các lực lượng tình nguyện cùng những đội hình chuyên sâu các cấp, đồng thời vận động nhiều nguồn lực để tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại các địa bàn khó khăn với các mô hình như làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, địa bàn dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn.

Bài cuối: Viết tiếp hành trình ý nghĩa

Thúy Hằng - Chương Đài - Nhựt An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dan-an-ao-xanh-tinh-nguyen-bai-1-ngon-lua-nhiet-huyet-cua-tuoi-tre-20230830091717807.htm