Đâm thủng bụng chồng vì ghen, vợ lĩnh án 11 năm tù

VOV.VN - Nghi ngờ chồng có “bồ”, Chu Thị Quý đã lên kế hoạch để giết chồng

Chiều 11/11, Chu Thị Quý (35 tuổi, trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là anh Phùng Văn Tuân (37 tuổi) - chồng của Quý. HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Quý 11 năm tù giam.

Theo cáo buộc, Quý nghi ngờ anh Tuân có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên ghen tuông, nảy sinh ý định giết chồng. Quý mua thuốc ngủ, 4 gói thuốc diệt chuột chờ cơ hội ra tay.

Anh Tuân được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên may mắn thoát chết

Khoảng 18h30’ ngày 26/4, Quý cho 3 viên thuốc ngủ vào chai bia để đầu độc chồng. Lúc mang bia xuống bếp cho chồng, Quý giả vờ hỏi: “Bia của anh để ở tủ sao trào ra hết thế này”. Anh Tuân nói: “Có để ở ngoài ngăn đá đâu mà nó trào ra”. Nói rồi anh Tuân lấy bát rót bia uống rồi sang nhà chú ruột ăn cơm.

Khi chồng sang nhà người chú, Quý mở két sắt lấy con dao nhọn, giấu dưới đệm ở đầu giường rồi đợi anh Tuân về.

Đến 20h30 cùng ngày, Quý gây sự và cãi nhau với chồng rồi lên giường ngủ trước. Lát sau, anh Tuân cũng lên nằm cạnh vợ. Do ngấm thuốc ngủ nên người chồng ngủ say.

Đến 1h30’ ngày 27/4, Quý thức giấc, dùng dao bầu đâm một nhát vào bụng anh Tuân khiến ruột lòi ruột. Sau đó Quý cầm dao bỏ chạy. Anh Tuân được hàng xóm đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên thoát chết. Một ngày sau, Quý bị cơ quan công an bắt giữ./.

Việt Đức/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dam-thung-bung-chong-vi-ghen-vo-linh-an-11-nam-tu/290758.vov