Đàm phán quân sự liên Triều lại thất bại

(NLĐO) - Ngày 9-2, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã kết thúc hai ngày đàm phán mà không đạt được thỏa thuận nào sau khi các đại diện của Triều Tiên phủ nhận liên quan đến vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan, đồng thời không tạ lỗi về cuộc oanh tạc tại đảo Yeonpyeong năm ngoái.

Kim Min-seok – người phát ngôn của Bộ quốc phòng Hàn Quốc - cho biết: "Các cuộc đàm phán đã thất bại do những bất đồng liên quan tới chương trình nghị sự dành cho cuộc đối thoại quân sự cấp cao hơn. Cuộc đàm phán đã kết thúc mà không ấn định được thời điểm tổ chức thêm các cuộc đàm phán trù bị". Quan chức quân sự của hai nước tại cuộc họp Các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm là cuộc đối thoại liên Triều đầu tiên kể từ khi Bình Nhưỡng nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hôm 23-11-2010. Mục đích đàm phán lần này nhằm ấn định thời gian và chương trình nghị sự cho cuộc đối thoại quân sự cấp cao hơn nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên trong nhiều tháng qua.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110209043340607p0c1006/dam-phan-quan-su-lien-trieu-lai-that-bai.htm