Đâm chủ nợ trọng thương, lãnh án 7 năm tù

Khi hẹn chủ nợ thương lượng về khoản nợ 20 triệu đồng, Trần Quốc Thái dùng kéo đâm nhầm người bạn, và sau đó tiếp tục đâm chủ nợ trọng thương.

Bị cáo Trần Quốc Thái tại tòa.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Quốc Thái (SN 1992, quê tỉnh Quảng Ngãi) 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, Thái vay mượn của anh V.D. số tiền 20 triệu đồng. Do đến hẹn mà Thái chưa trả nợ nên anh V.D. nhiều lần liên hệ để đòi, thậm chí đến tận nơi Thái làm việc yêu cầu trả tiền.

Tối 12/6/2022, Thái ngồi nhậu cùng với T. và D., kể lại việc anh V.D. đòi nợ nhiều lần. Thấy vậy, T. bảo sẽ giúp Thái thương lượng để giãn thời gian trả nợ.

Vì vậy, Thái đã gọi điện cho anh V.D, hẹn gặp ở chợ Long Hải và được người này đồng ý. Lúc 0h ngày 13/6, T. lên xe chạy trước, còn Thái chở D. đi sau, đồng thời cầm theo một cây kéo dài khoảng 20cm để đi gặp anh V.D.

Đến điểm hẹn, thấy T. đang trùm áo khoác ngồi chờ, Thái nghĩ đó là anh V.D. nên xông tới đâm một nhát trúng tai phải. Lúc này, anh V.D. vừa đi đến, thấy Thái có cầm hung khí nên bỏ chạy nhưng được khoảng 30m thì vấp té.

Thái đuổi kịp và dùng kéo đâm hai nhát trúng lưng và một nhát trúng tay anh V.D. Nạn nhân vùng dậy chạy thoát thân, Thái lúc này mới quay lại đưa T. đi cấp cứu. Quá trình này, đối tượng không chú ý để chân của T. cà xuống đường trong suốt quãng đường gây thương tích.

Ban đầu, do anh V.D. và T. đều từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự nên Công an huyện Long Điền chỉ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thái.

Đến ngày 11/4/2023, Công an huyện Long Điền đã hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính và quyết định không khởi tố vụ án hình sự; đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (PC02) thụ lý.

Theo kết luận giám định pháp y, anh V.D. bị 3 vết thương với tỷ lệ thương tích 82% còn T. bị thương tích 14%.

Tại phiên tòa, Trần Quốc Thái thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân do bực tức vì anh V.D. đến tận nơi bị cáo làm việc để đòi nợ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Tuy nhiên, bị cáo đã đền bù thỏa đáng và nạn nhân không yêu cầu gì thêm, đồng thời bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ được xem xét, do đó tuyên phạt Trần Quốc Thái 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Viêt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/dam-chu-no-trong-thuong-lanh-an-7-nam-tu-149506.html