Đâm chết người vì thấy chở vợ cũ đi chơi

Thấy anh Phạm Duy Thức chở vợ cũ của mình, Lê Văn Tấn bực tức nên chặn xe kiếm chuyện và đâm nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ án và hung thủ (ảnh nhỏ) sau khi bị bắt

Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 4.9, anh Phạm Duy Thức (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) điều khiển xe máy chở chị Danh Thị Hồng (41 tuổi, vợ cũ của Tấn) chạy trên đường nông thôn, từ ấp Qui Long đến ấp Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ, H.Vĩnh Thạnh.

Tấn thấy anh Thức chở chị Hồng nên chặn đầu xe và kiếm chuyện cự cãi. Sau đó Tấn bất ngờ dùng hung khí mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Thức.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Thức tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn, đến 2 giờ ngày 5.9 thì bị bắt khẩn cấp.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dam-chet-nguoi-vi-thay-cho-vo-cu-di-choi-872850.html