Đâm chết người tình của vợ vì ghen tuông

Tức giận vì người tình xúi vợ ly hôn với mình, cơn ghen càng tột đỉnh khi thấy hình ảnh, tin nhắn tình cảm của 2 người, người chồng dùng dao đâm nạn nhân đến tử vong.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 12/12 xét xử sơ thẩm đối với bị Lê Thanh Tùng (SN 1995, ngụ thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Tùng là chồng của chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1995, ngụ thôn Phong Nam, xã Hòa Châu). Tháng 4/2022, chị Hà có quen biết với anh Lê Công Triệu Trường Giang (SN 1995, ngụ thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và nảy sinh tình cảm. Hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau và anh Giang có nói chị Hà ly hôn với Tùng.

Bị cáo Lê Thanh Tùng.

Vào ngày 20/5/2023, Tùng và ông Lê Đức Hà (bố của Tùng) phát hiện tin nhắn, hình ảnh quan hệ thân thiết giữa anh Giang và chị Hà.

Tùng bực tức, ghen tuông nên cãi nhau với chị Hà và Tùng tức giận vì anh Giang xúi chị Hà ly hôn với Tùng. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng và chị Hà có ý định ly hôn với Tùng.

Chiều 8/6/2023, Tùng biết vợ và anh Giang đang ngồi nhậu với nhóm bạn tại khu du lịch sinh thái Vườn Chuối (đường Thăng Long, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Tùng đi ôtô đến cửa hàng Spa của chị Hà (124 Huỳnh Tấn Phát, Q.Hải Châu) để đi vệ sinh và lấy một con dao đi đến chỗ mọi người đang ăn nhậu.

Đến nơi, Tùng hỏi, chửi bới anh Giang về việc xúi Hà ly hôn với mình rồi cầm ly thủy tính ném anh Giang nhưng không trúng.

Tùng rút dao trong túi quần, lao đến đến đâm 1 nhát vào ngực bên phải anh Giang khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, Tùng vứt con dao rồi cùng mọi người đưa nạn nhân ra xe ôtô của Tùng để đưa đi cấp cứu.

Do vết thương nặng, mất nhiều máu nên anh Giang tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Giang tử vong do đứt phổi, thủng tim. Đến 19 giờ cùng ngày, Tùng đến Công an Q.Cẩm Lệ đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra và qua xét xử, Tùng thành khẩn khai báo bày tỏ ăn năn, hối cải và lý giải vì quá tức giận việc anh Giang có quan hệ tình cảm với vợ mình, xúi giục vợ Tùng ly dị nên không kiềm chế được.

Đặc biệt, sau khi nhìn thấy nhiều tin nhắn, hình ảnh thân mật của vợ với anh Giang nên nổi máu ghen tuông dẫn đến hành động mất kiểm soát.

Sau khi xem xét bộ hồ sơ vụ án, qua xét xử, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thanh Tùng mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/dam-chet-nguoi-tinh-cua-vo-vi-ghen-uc-che_156473.html