Tài xế đâm chết 7 người trong đoàn đưa tang có nhân thân rất xấu

Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố tài xế xe khách đâm 7 người tử vong trong đoàn đưa tang về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Khởi tố về tội này, bị can có thể đối diện án tù cao nhất 15 năm.

 Tài xế Phan Thanh Phú.

Tài xế Phan Thanh Phú.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, ngày 28.3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc chính thức khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 7 người tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Theo đó, vào khoảng 5h30, ngày 27.3, tại đường nhánh Quốc lộ 2C thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, xe ôtô khách giường nằm biển kiểm soát 27B-00.343, loại 42 chỗ đã lao vào đoàn người đang đưa tang ông Nguyễn Như Trung, sinh năm 1956 cùng ở phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

Hậu quả làm 7 người chết, 5 người bị thương đều ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông.

Lái xe điều khiển phương tiện là Phan Thanh Phú, sinh năm 1976, sau khi gây tai nạn đã bỏ về nhà ở thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Buổi sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã đến nhà triệu tập Phú đến cơ quan điều tra để làm việc.

Bước đầu Phú khai nhận: Khoảng 17h15 ngày 26.3, xe ôtô kiểm soát 27B-00.343 xuất phát chở khách từ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về Lập Thạch, do Ngô Văn Vinh (sinh năm 1991) điều khiển, đến khoảng 22h30 thì nghỉ ăn cơm, sau đó thì Phú đổi cầm lái.

Xe chạy đến thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phú điều khiển xe rẽ về huyện Yên Lạc để trả khách; sau đó sẽ về Lập Thạch. Đến khoảng 5h30 khi chạy trên đường nhánh Quốc lộ 2C đoạn qua thôn địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, phát hiện có 1 đoàn người phía trước, Phú đạp phanh xe nhưng không kịp nên đã đâm vào đoàn người và gây ra vụ tai nạn như trên.

Về nhân thân, năm 1995, tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây đã từng tuyên phạt lái xe Phan Thanh Phú 24 tháng tù treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Năm 2012, lái xe Phú đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị tòa án nhân dân Thành phố Hạ Long tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, ra trại ngày 13.12014.

Cường Ngô - Tô Thế

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tai-xe-dam-chet-7-nguoi-trong-doan-dua-tang-co-nhan-than-rat-xau-665558.ldo