Đâm chết anh trai sau 20 ngày ra tù

Cảnh sát đang làm rõ đây có phải là vụ án cố ý, vô ý làm chết người hay phòng vệ chính đáng.

Khoảng 21h ngày 25/10, Lê Đình Dũng (30 tuổi, ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn bộc phát với em trai là Lê Đình Thắng (23 tuổi).

Trong cuộc ẩu đả, Dũng dùng điếu cày đánh vào đầu em trai. Thắng dùng dao chống cự, đâm vào ngực anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ gây án bị bắt giữ ngay sau đó.

Thắng đang bị tạm giữ tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Huy Thư.

"Cảnh sát đang làm rõ liệu đây có phải là vụ án cố ý giết người hay vô ý làm chết người hoặc phòng vệ chính đáng gây hậu quả chết người", một cán bộ Công an huyện Thanh Chương nói.

Theo chính quyền địa phương, Lê Đình Thắng vừa mới ra tù được hơn 20 ngày về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Còn nạn nhân là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-chet-anh-trai-sau-20-ngay-ra-tu-post692703.html