Đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để hiểu rõ hơn về công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã tham gia các hoạt động trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của đồng bào các dân tộc xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên năm 2022.

P.V : Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 04, ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam?

Đồng chí Phùng Quang Huy: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ. Thông qua Ngày hội nhằm tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; tập hợp nhân dân, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của nhân dân ở cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thông qua Ngày hội nhằm phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Đồng chí Phùng Quang Huy

Cùng đó, Ngày hội cũng là dịp để tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cộng đồng dân cư…, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Xác định việc tuyên truyền tập hợp các tầng lớp nhân dân có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, MTTQ các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn (bản), tổ dân phố, hàng năm 100% thôn (bản), tổ dân phố trên địa bàn đều tổ chức ngày hội bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn địa phương.

>> Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên

Thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát động các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Qua đó, nhân dân đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; thi đua phát triển kinh tế; tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong những năm gần đây, đã có gần 13.500 hộ tự nguyện hiến tổng diện tích 1.873.048 m2 đất; ủng hộ hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng.

Theo đó, đến tháng 6/2023, toàn tỉnh đã có 99/150 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 27 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 18/23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 938/1.356 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 69,2%; 178.005/216.191 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 82,3%; chỉ số hạnh phúc đạt 62,57%. Toàn tỉnh thành lập được gần 3.500 tổ tự quản trên các lĩnh vực: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhân khẩu, hộ khẩu. Thông qua ngày hội, đã tổ chức biểu dương, khen thưởng trên 8.000 lượt tập thể, 127.000 lượt hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng "Gia đình văn hóa”, "Thôn, tổ dân phố văn hóa”…

P.V : Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, các địa phương, thôn (bản), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai những nội dung gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phùng Quang Huy : Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, các địa phương thôn (bản), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức 2 nội dung, phần lễ và phần hội.

Trong phần lễ, tập trung tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang và kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và từng cộng đồng dân cư; tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương; tuyên truyền nội dung các chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban MTTQ các cấp về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các hoạt động thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng đó, giới thiệu và tuyên dương, nhân rộng các điển hình, tiêu biểu, những việc làm hay, giải pháp sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước...

Phần hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống, chú trọng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi địa phương, trong Ngày hội; tổ chức các hoạt động dân vũ, hoạt động dưỡng sinh ngoài trời.... nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết, các địa phương cũng có thể tổ chức các hoạt động triển lãm gian hàng; giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP; quảng bá du lịch địa phương, du lịch cộng đồng...

Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thăm hỏi động viên gia đình chính sách, người có công; cán bộ lão thành cách mạng; trợ giúp người khó khăn; thăm hỏi, trao tặng quà, Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; khởi công, hoàn thành các công trình dân sinh; tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thôn, bản, tổ dân phố đảm bảo môi trường sáng - xanh - sạch đẹp.

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, việc tổ chức có thể lựa chọn hình thức tổ chức cho phù hợp nhưng phải đảm bảo ý nghĩa và mục đích của Ngày hội và có sự tham gia đông đủ của nhân dân ở cộng đồng dân cư; phải đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của mỗi địa phương.

Ngày hội sẽ được tổ chức trong 1 ngày, tập trung khoảng thời gian từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 18/11/2023; khuyến khích các thôn (bản), tổ dân phố tổ chức Ngày hội đồng loạt vào ngày thứ Bảy, đúng ngày 18/11/2023.

P.V : Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Oanh (thực hiện)

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/303301/dam-bao-vui-tuoi-an-toan-lanh-manh-tiet-kiem-tr111ng-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc.aspx