Đảm bảo môi trường sống và công tác chăm sóc cho các đối tượng

Được xây dựng trong khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, có cây xanh quanh năm tỏa bóng mát, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Phú Yên là nơi rất thích hợp đối với các cụ cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội.

Người có công tại trung tâm. Ảnh: KIM CHI

Người có công tại trung tâm. Ảnh: KIM CHI

Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội (Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH Phú Yên. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 80 người, trong đó: 9 đối tượng chính sách; 9 đối tượng xã hội, 42 người tâm thần, 13 trẻ mồ côi tàn tật và hàng chục đối tượng tựnguyện theo hình thức đóng góp kinh phí.

“Ngôi nhà” ấm áp tình người

Thời gian qua, Trung tâm đãlàm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng, nâng cao các hoạt động giải trí, thể dục thể thao. Qua đó, tạo cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại đây có cuộc sống lành mạnh, ý nghĩa và nơi đây đã trở thành ngôi nhà ấm áp tình người, gần gũi nhất với tất cảmọi người.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong năm 2020, Trung tâm đã tiếp đón 103 người có công trong tỉnh đến điều dưỡng; đưa 158 người có công đi điều dưỡng tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam. Người có công điều dưỡng tại Trung tâm được đưa đi tham quan các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trong tỉnh như: Nhà thờ Bác Hồ ở Sơn Hòa, gành Đá Đĩa, núi Nhạn, Bảo tàng, Bến - Tàu Không số Vũng Rô, Đền thờ Trần Phú, Khu tưởng niệm Mậu Thân năm 1968… Mỗi đợt điều dưỡng, Trung tâm đều tổ chức các hoạt động như: giao lưu văn nghệ; tổ chức phục hồi sức khỏe cho các cụ như ngâm chân thuốc bắc… Từ đó, sức khỏe các cụ nâng lên và vui vẻ về tinh thần.

Mặc dù được sự quan tâm, đầu tư của các cấp nhưng cơ sở hạ tầng của Trung tâm về cơ bản chỉ đáp ứng nhu cầu chủ yếu của đối tượng chính sách, người có công; không phù hợp để chăm sóc, điều trị người khuyết tật, người tâm thần. Tuy nhiên, vì chưa có cơ sở chăm sóc chuyên biệt cho người tâm thần, nên trong thời gian qua, tỉnh tạm thời tiếp nhận đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng này tại Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm cũng đang tiếp nhận chăm sóc một số đối tượng tự nguyện.

Theo bà Nga, việc lồng ghép “hai trong một” này đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lýcủa Trung tâm, ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là các đối tượng người có công. Mặt khác, thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Y tế giai đoạn 2018-2021, Phú Yên chỉ mới phân công bác sĩphối hợp khám bệnh cho người có công trong các đợt điều dưỡng luân phiên; hỗ trợ khám, điều trị bệnh cho người tâm thần, khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

“Đến thời điểm này, Trung tâm vẫn chưa có bác sĩ phục vụ tại chỗ, không có cán bộ công tác xã hội hỗ trợ trị liệu tâm lý... Do đặc thù công việc của đơn vị, nên ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ chính sách, người già neo đơn, trẻ em thì với những bệnh nhân nặng không có khả năng tự chăm sóc, cán bộ trung tâm phải hỗ trợ từ việc ăn ở đến tắm giặt, vệ sinh cá nhân, quản lý bệnh nhân”, bà Nga cho biết thêm.

Coi trọng vấn đề vệ sinh môi trường

Xác định môi trường sống an toàn, sạch sẽ, gần gũi với thiên nhiên chính là góp phần đảm bảo sức khỏe cho mọi người, thời gian qua, lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường sống. Theo đó, khuôn viên Trung tâm luôn được chăm sóc sạch đẹp, tạo cảm giác thư giãn để đối tượng yên tâm điều trị, sinh sống. Cây xanh được trồng xen kẽ với những bồn hoa, cây cảnh và thường xuyên chăm sóc kỹ lưỡng. Các phòng chức năng luôn được vệ sinh sạch sẽ; khu nhà ởthoáng mát, được khử trùng thường xuyên để hạn chế thấp nhất dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Sen, nhân viên Công tác xã hội của Trung tâm cho biết: Ban Giám đốc Trung tâm hết sức coi trọng vấn đề vệ sinh môi trường, từ những phòng chức năng đến khu ăn, ở, khu vui chơi, giải trí. Tại Trung tâm, công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng đảm bảo theo quy định; chú trọng duy trì đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý và chế độ phòng chống dịch bệnh theo mùa cho đối tượng, không để dịch bệnh phát sinh. Trẻ em khuyết tật được hướng dẫn thực hiện các công việc thông thường như: vệ sinh cá nhân, quét nhà, gấp quần áo, chăn màn, nhặt rau...

Các phòng chức năng luôn được vệ sinh sạch sẽ; khu nhà thoáng mát, được khử trùng thường xuyên để hạn chế thấp nhất những dịch bệnh lây lan do môi trường sống không đảm bảo.

“Môi trường sống xanh, sạch, đẹp là tiêu chí hàng đầu đối với Trung tâm. Vì có sống trong một môi trường trong lành, đảm bảo vệ sinh an toàn mới chăm sóc tốt sức khỏe cho người được nuôi dưỡng tại đây”, bà Nguyễn ThịThúy Nga nói như vậy và cho biết: Để nâng cao ý thức xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, Trung tâm đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động và đối tượng cùng chung tay xây dựng và bảo vệ môi trường.

Với phương châm “sạch để khỏe mạnh hơn”, sạch không chỉ trong phòng ở, nơi sinh hoạt chung mà còn cả trong khuôn viên đơn vị. Đến Trung tâm, ai cũng cảm nhận thấy nơi đây yên bình, sạch đẹp và đầy ắp tình thương yêu. Để làm được điều này, cán bộ Trung tâm luôn gương mẫu, nề nếp trong sinh hoạt. Tại nơi làm việc, phòng thăm khám, điều trị luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng đặc biệt chútrọng khâu vệ sinh cá nhân với các đối tượng là người bệnh tâm thần, người già, người khuyết tật nặng không tựchủ được trong khâu vệ sinh cá nhân... Đối với những đối tượng khỏe mạnh, ngoài tập thể dục, lao động phù hợp với điều kiện sức khỏe, Trung tâm khuyến khích họ tham gia vệ sinh nơi ở, trồng rau và chăm sóc cây xanh.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện hiệu quả nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo hiệu ứng tốt, nâng cao ý thức trong cộng đồng. Trong đó, kiểm soát nhiễm khuẩn cũng là một trong những nhiệm vụ chính được đặt lên hàng đầu.

“Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đã chủ động tham gia, thực hiện công tác phòng chống dịch như: phát khẩu trang cho cán bộ và đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc; tuyên truyền cách phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện triệt để quy trình cách ly, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước khử trùng, xịt thuốc khử trùng trong khuôn viên và từng khu phòng, nhất là khu nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng. Ở mỗi phân khu đều có thùng rác.

Hộ lý và nhân viên phục vụ là những người hàng ngày chăm sóc đối tượng và người bệnh. Không gì phức tạp bằng phục vụ cho người tàn tật nặng và người già nhưng các nhân viên ở đây không ngại khó khăn tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh cá nhân cho các cụ tận tình, chu đáo; chăm sóc các cụ từ bữa ăn đến giấc ngủ, ngoài ra còn phải quan tâm lo lắng cho các cụ lúc ốm đau, bệnh tật. Các chị luôn phục vụ với tinh thần thân thiện, hòa nhã, luôn lắng nghe và nắm bắt tâm tư tình cảm của các cụ.

Còn Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe thường xuyên theo dõi sức khỏe khám, chữa bệnh thông thường cho các đối tượng; hỗ trợ các cụ tập luyện, vận động thường xuyên nhằm giữ gìn sức khỏe mỗi ngày. Việc cấp phát thuốc 1 lần/đợt và theo dõi, giám sát chặt chẽ cách uống thuốc của đối tượng điều dưỡng được các cụ đánh giá rất cao tinh thần, thái độ phục vụ của người thầy thuốc...

Môi trường sống xanh, sạch, đẹp là tiêu chí hàng đầu đối với Trung tâm. Vì có sống trong một môi trường trong lành, đảm bảo vệ sinh an toàn mới chăm sóc tốt sức khỏe cho người được nuôi dưỡng tại đây.

Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Thúy Nga

NGUYỄN THÌN - CHI LÊ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/251491/dam-bao-moi-truong-song-va-cong-tac-cham-soc-cho-cac-doi-tuong.html