Đảm bảo mọi điều kiện để chiến sĩ mới an tâm huấn luyện

Năm 2023, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung bộ (thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an, đóng tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện 710 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND của 14 tỉnh (gồm 5 tỉnh Tây Nguyên, 5 tỉnh Nam Trung bộ và 4 tỉnh Đông Nam bộ).

Sau thời gian bỡ ngỡ, giờ đây các tân binh không chỉ thích nghi với môi trường quân ngũ mà còn rất háo hức luyện tập với mong muốn góp sức trẻ của mình đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Là một trong những tân binh được tham gia huấn luyện tại Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ đợt này, Vũ Hoàng Lâm (19 tuổi, ngụ thôn Phú Trung, xã Cam Phú, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, với mong muốn được tham gia lâu dài trong hàng ngũ CAND, ngay sau khi rời ghế nhà trường Trung học phổ thông, em đã tình nguyện viết đơn xin được tham gia nghĩa vụ CAND.

Các chiến sĩ tham gia lễ phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh.

Cũng như hầu hết các tân binh khác, rời xa sự bao bọc của bố mẹ, lần đầu tiên đặt chân vào môi trường huấn luyện nghiêm ngặt tại một đơn vị thuộc ngành Công an, tân binh Vũ Hoàng Lâm thật sự bỡ ngỡ. “Tụi em phải tập làm quen với việc thay đổi giờ giấc, nề nếp sinh hoạt, học tập, ngay cả việc xưng hô cũng phải làm quen. Và hơn hết là việc huấn luyện nghiêm khắc trong môi trường CAND. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần có mặt tại Trung đoàn, giờ đây, đối với em, mọi khó khăn đều đã qua đi, chỉ còn lại là niềm tự hào và sự quyết tâm hết sức mình”, Lâm bộc bạch thêm.

Điều khiến các tân binh ấn tượng, cảm động chính là sự nhiệt tình của các cán bộ ở Trung đoàn. “Các anh đã nhiệt tình chào đón, nhiệt tình chỉ bảo, khẩn trương sắp xếp, phát quân trang đầy đủ, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở để tụi em tiện lợi trong việc học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, Trung đoàn còn tổ chức rất nhiều hoạt động như lễ khai giảng, lễ phát động trồng cây, cuối tuần còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Chính điều đó đã làm cho tụi em cảm thấy rất hào hứng và tự thấy bản thân phải cố gắng hết mình, phấn đấu đạt được nhiều thành tích, cống hiến sức trẻ của mình cho lực lượng CAND”, Lâm chia sẻ.

Ngay từ những ngày đầu mới đến, các tân binh được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở để nghỉ ngơi, làm quen với môi trường huấn luyện vũ trang. Sau đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ phối hợp với cấp ủy, chỉ huy các đại đội làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, động viên chiến sĩ an tâm tư tưởng huấn luyện và sơ bộ hướng dẫn cách sắp đặt trật tự nội vụ. Quán triệt quy định, nội quy, quy chế quản lý huấn luyện.

Ngay sau lễ khai giảng, các chiến sĩ sẽ bước vào học tập, huấn luyện nhiều nội dung như chính trị, pháp luật, điều lệnh, võ thuật CAND, một số nội dung chiến thuật và nghiệp vụ cơ sở... Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ tuyệt đối chấp hành nghiêm quy định và mệnh lệnh của cấp trên, không được sử dụng điện thoại cá nhân, không được tự ý ra khỏi đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Anh Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ cho biết, trước khi tổ chức huấn luyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ quản lý, huấn luyện. Bên cạnh đó, nhằm làm tốt công tác giáo dục tư tưởng để cho chiến sĩ mới an tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong 3 tháng, làm nền tảng, làm bản lề để cho chiến sĩ làm các nhiệm vụ sau này, Tiểu đoàn cũng đã phối, kết hợp các ban chuyên môn, mở rộng thêm các khu vực vui chơi, giải trí...

Đoàn cơ sở cũng đã phối kết hợp với các phân đoàn, có kế hoạch trong thời gian huấn luyện có những giao lưu về văn hóa, văn nghệ và tổ chức sinh nhật đồng chí, đồng đội trong tháng, trong quý. Cuối tuần, đơn vị tạo điều kiện cho người thân và gia đình đến thăm, động viên, gặp gỡ, giao lưu.

“Dự kiến của tiểu đoàn sau 3 tháng đạt 100% cán bộ, chiến sĩ nắm được động tác, đạt yêu cầu; 80-85% chiến sĩ đạt khá, giỏi; các chiến sĩ nắm được và thuần thục các động tác để phục vụ cho công tác ra quân, ứng trực và chiến đấu sau này”, Thiếu tá Nguyễn Anh Quân cho hay.

Để đạt được kết quả trên, Trung tá Đỗ Thế Dương, Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ cho biết lãnh đạo Trung đoàn đã đề nghị các chiến sĩ phải luôn đoàn kết, tự giác trong chấp hành chế độ điều lệnh CAND, nội quy, quy định của đơn vị; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, bãi tập; hăng hái, tự giác cao trong học tập để nắm vững kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh CAND; giỏi về quân sự võ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thục các loại vũ khí, khí tài để sau khi kết thúc khóa huấn luyện các đồng chí được biên chế về các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đơn vị nơi các đồng chí công tác…

“Đối với các chiến sĩ mới, phía trước sẽ là một hành trình với rất nhiều vất vả và thử thách. Nhưng tôi tin tưởng rằng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và được rèn luyện qua môi trường kỷ luật, các chiến sĩ của chúng ta sẽ trở thành những người lính thực thụ có đủ trình độ nghiệp vụ, sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới”, Trung tá Đỗ Thế Dương kỳ vọng.

Diễm Phúc

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-moi-dieu-kien-de-chien-si-moi-an-tam-huan-luyen-i684051/