Đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

Chưa đầy một tuần nữa, học sinh các bậc học của tỉnh Sơn La sẽ chính thức bước vào năm học 2022-2023. Hiện, các trường học trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất việc sửa chữa, chỉnh trang trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học, đảm bảo cơ sở vật chất, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học hào hứng, phấn khởi.

Trường tiểu học và THCS Tô Hiệu, thành phố đang hoàn thiện chuẩn bị đón năm học mới.

Trường tiểu học và THCS Tô Hiệu, thành phố đang hoàn thiện chuẩn bị đón năm học mới.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 610 cơ sở giáo dục; trong đó, có 228 trường mầm non, 100 trường tiểu học, 146 trường liên cấp tiểu học và THCS, 80 trường THCS, 44 trường THPT và 12 trung tâm giáo dục thường xuyên với hơn 370.000 học sinh các cấp học.

Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Chuẩn bị cho ngày khai giảng, Sở đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tổng vệ sinh trường lớp; kiểm tra, sửa chữa, chỉnh trang và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu nhà học, khu nội trú, bếp ăn. So với mọi năm, công tác chuẩn bị cho năm học mới ở các địa phương được chủ động thực hiện từ sớm. Trong thời gian nghỉ hè, một số trường đã sớm triển khai công tác nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Những ngày này, các thầy, cô Trường tiểu học và THCS Tô Hiệu, thành phố Sơn La bận rộn với công việc dọn dẹp trường, lớp để chuẩn bị đón học sinh đến trường. Đây là ngôi trường được xây mới hoàn toàn ở một địa điểm khác trường cũ do sáp nhập Trường tiểu học Tô Hiệu và THCS Tô Hiệu năm 2018. Riêng các nhà lớp học của khối tiểu học được xây dựng từ năm 2010. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo công tác dạy và học. Được sự quan tâm kịp thời của tỉnh và thành phố, năm 2022, nhà trường được đầu tư xây dựng 18 phòng học và 1 nhà hiệu bộ, ngoài ra, được trang sắm nhiều trang thiết bị mới, phục vụ cho hoạt động dạy và học với tổng giá trị trên 18 tỷ đồng.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Tô Hiệu, chia sẻ: Hiện, nhà trường đang tích cực phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như: lát nền, giải asphalt khu vực sân trường... để kịp ngày khai giảng. Đồng thời, huy động giáo viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, lớp, trồng cây xanh ở sân trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; các lớp đã kê xong bàn ghế, mua sắm thêm các thiết bị, đồ dùng học tập; nhiều lớp đã lắp xong hệ thống máy chiếu... sẵn sàng đón học sinh đến trường.

Tại huyện Mường La, hiện có 44 trường học từ cấp mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên. Năm nay, toàn huyện có 1.110 lớp, với tổng số 31.481 học sinh. Trong năm 2022, huyện đã đầu tư 24,1 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học, sắm đồ dùng, thiết bị cho các trường học. Các trường học đã chuẩn bị 199 phòng ở cho học sinh, hơn 1.700 giường bán trú, 19 bếp nấu ăn, 15 nhà ăn để tổ chức nấu ăn bán trú cho hơn 5.200 học sinh thuộc 15 trường cấp tiểu học và THCS. Tuy nhiên, hiện toàn huyện vẫn còn thiếu 141 phòng ở cho học sinh, 459 chiếc giường; cần sửa chữa, xây mới 16 nhà bếp xuống cấp và 16 công trình vệ sinh.

Giáo viên Trường mầm non Chiềng Lề, thành phố sắp xếp đồ dùng học tập chuẩn bị đón trẻ.

Giáo viên Trường mầm non Chiềng Lề, thành phố sắp xếp đồ dùng học tập chuẩn bị đón trẻ.

Ông Bùi Việt Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La, cho biết: Khắc phục tạm thời vấn đề về công tác bán trú, các trường học đang huy động xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ; phối hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương sửa chữa phòng ngủ; sử dụng một số phòng học làm phòng ngủ; sửa chữa nhà bếp, đảm bảo cho công tác nấu ăn, tổ chức ăn nhiều ca... Đồng thời, tổng hợp, báo cáo với các cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư, hỗ trợ cho các trường học gặp khó khăn trong thực hiện nấu ăn bán trú cho học sinh.

Qua rà soát, thống kê, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 418 phòng học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung từ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và nguồn xã hội hóa. Hiện, toàn tỉnh có 13.888 phòng học; trong đó, phòng học kiên cố, đạt 72,1%; nhiều trường đầu tư phòng vi tính, phòng thực hành, thư viện phục vụ việc dạy và học. Đến thời điểm này, các trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho năm học mới. Đối với cấp tiểu học, cơ bản đáp ứng đủ 1 phòng/lớp học, đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày; cơ sở vật chất như: Thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhà làm việc, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà ở bán trú, hệ thống nước sạch, công trình nhà vệ sinh; trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa.

Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của các cấp, ngành, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, linh hoạt của các nhà trường, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La sẵn sàng hướng tới năm học mới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu năm học đề ra.

Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/dam-bao-co-so-vat-chat-cho-nam-hoc-moi-53010