Đảm bảo an ninh trật tự - xóa sơ hở vùng giáp ranh

Vùng giáp ranh thường được coi là điểm nóng, có những sơ hở nhất định trong công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng. Việc thực hiện mô hình cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) - xóa sơ hở vùng giáp ranh trên địa bàn huyện Phù Ninh đã giúp phòng ngừa tội phạm xảy ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Họp bàn trao đổi thông tin và các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT giữa lực lượng Công an huyện và Công an xã trong vùng giáp ranh.

Nhiều năm trước đây, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp ranh hai xã Tiên Phú và Trung Giáp thuộc diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, khu 8 (xã Trung Giáp) tiếp giáp với các khu 2,6,8 (xã Tiên Phú) trước đây là một trong những điểm nóng về ANTT. Các vụ trộm cắp tài sản diễn ra thường xuyên, các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, cấu kết, móc nối với nhau để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Thanh niên trong xóm và hai xã lân cận cũng thường xuyên xích mích, gây gổ làm mất ổn định ANTT nông thôn. Các vụ tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, phá hoại hoa màu, mâu thuẫn giữa người dân ở địa bàn này với địa bàn khác thuộc vực giáp ranh luôn xảy ra... là điều kiện để tội phạm hình sự, ma túy, TNXH lợi dụng ẩn náu, hoạt động. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT còn nhiều sơ hở, nhất là quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc về ANTT thiếu thống nhất, chưa có cơ chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị nên để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhiều vụ việc kéo dài không giải quyết dứt điểm, gây bức xúc, giảm niềm tin của quần chúng nhân dân.

Công an xã Trung Giáp cùng Bí thư chi bộ và Trưởng khu 8 phối hợp tuần tra nắm tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình đó, năm 2005 dưới sự chỉ đạo của Công an huyện, Công an xã Tiên Phú và Công an xã Trung Giáp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai địa phương thành lập cụm liên kết phối hợp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh gồm các xã Trung Giáp, Tiên Phú và sáu cơ quan, đơn vị, trường học đóng quân trên địa bàn là: Xí nghiệp hỏa cụ nhà máy Z121 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Phân kho KB/KV2 Cục quân khí - Bộ Quốc phòng; Kho K98 Bộ CHQS tỉnh; Trường THPT Trung Giáp; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè, Viện khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Công ty CPĐT Xây dựng Thiên Đức.

Theo quy chế hoạt động của mô hình, lực lượng Công an hai xã duy trì thường xuyên chế độ thông tin hai chiều về ANTT có liên quan đến địa bàn giáp ranh để chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thông báo trên hệ thống truyền thanh và các hội nghị về xây dựng mô hình “Cụm liên kết an toàn về ANTT”. Đồng thời, tổ chức ký cam kết bảo đảm ANTT tại 20 khu dân cư thuộc địa bàn hai xã với hơn 10 nghìn người tham dự.

Cụm liên kết còn phối hợp tuần tra khép kín địa bàn bảo vệ tài sản, tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ, các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT. Phối hợp điều tra giải quyết các vụ việc về ANTT, chủ động tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia công tác ANTT ở cơ sở nhất là lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.

Tình hình ANTT đảm bảo góp phần phát triển kinh tế xã hội, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Trung Giáp đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau 17 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên kết an toàn về ANTT, lực lượng công an các xã trong cụm đã trao đổi thông tin, phối hợp quản lý có hiệu quả các loại đối tượng, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân dân có liên quan đến ANTT, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, phát huy hiệu quả của mô hình. Hoạt động của cụm liên kết đã đi vào nề nếp, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Ở các khu dân cư đã xây dựng được các mô hình tự quản, tự bảo vệ tài sản. Các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được trao đổi kịp thời, giải quyết và xử lý nhanh chóng, linh hoạt ngay tại cơ sở, không để phát sinh những mâu thuẫn hay hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Trưởng khu dân cư, Trưởng Ban an ninh khu 8, xã Trung Giáp cho biết: Khu 8, xã Trung Giáp giáp ranh xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh và xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Trong khu có gần 1.000 cán bộ, công nhân các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thường xuyên qua lại. Vì vậy, khu được coi là khu vực nhạy cảm về ANTT. Tuy nhiên, sau khi tham gia thực hiện theo mô hình Cụm liên kết đảm bảo ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh, tình hình ANTT trong khu đảm bảo, nhân dân rất tin tưởng và ủng hộ các quy chế của cụm liên kết…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật cùng với nhiều loại hình tội phạm dự báo còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thượng tá Hà Nam - Trưởng Công an huyện cho biết: Lực lượng công an đánh giá được những tiềm ẩn, khiếm khuyết về đảm bảo ANTT vùng giáp ranh trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác... Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu, xây dựng củng cố liên kết bảo vệ ANTT, mục tiêu là huy động toàn bộ lực lượng từ cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn tham gia cùng lực lượng công an để bịt kín sơ hở, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện để tội phạm không thể lợi dụng.

Box: Cùng với thực hiện Cụm liên kết đảm bảo ANTT xóa sơ hở vùng giáp ranh khu vực Trung Giáp - Tiên Phú, những năm qua trên địa bàn huyện Phù Ninh đang tổ chức duy trì và thực hiện tốt Cụm liên kết giữa Tổng Công ty Giấy Việt Nam với các xã vùng ven: An Đạo, Tiên Du, Phú Nham, Phù Ninh, thị trấn Phong Châu và các xã giáp ranh: Thị trấn Hùng Sơn - xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) và xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ).

Vĩnh Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//an-ninh/dam-bao-an-ninh-trat-tu-xoa-so-ho-vung-giap-ranh/191804.htm