Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở: Chuyển biến ở xã Thạch Đạn

Thạch Đạn là xã vùng 3 của huyện Cao Lộc, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chiếm gần 13%, trước đây xã là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Sau khi Công an xã tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp, đến nay tình hình ANTT nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Xã Thạch Đạn có diện tích tự nhiên khoảng 53 km², tiếp giáp nhiều xã của huyện Cao Lộc như: Thanh Lòa, Bảo Lâm, Thụy Hùng, Hợp Thành, Hòa Cư, Lộc Yên và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Xã hiện xã có 696 hộ, 3.091 nhân khẩu, sinh sống tại 6 thôn bản. Thiếu tá Vi Minh Tuân, Trưởng Công an xã Thạch Đạn cho biết: Trước đây, do nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, cộng với địa bàn rộng, giáp ranh với các xã biên giới và nội địa nên tiềm ẩn nguy cơ bà con bị các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép, trộm cắp tài sản... Giai đoạn 2020 - 2022, địa bàn có 20 người nghiện, nghi nghiện ma túy, các trường hợp này thường gây ra các vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong Nhân dân. Bên cạnh đó, có tình trạng người dân sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ như kích điện cá, dùng súng săn bắt động vật.

Trước tình hình trên, Công an xã Thạch Đạn đã tăng cường nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với công an các xã giáp ranh, các đội nghiệp vụ Công an huyện Cao Lộc trong trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong 3 năm trở lại đây, Công an xã đã trao đổi với các đơn vị khoảng 40 thông tin về ANTT; chủ trì, phối hợp bắt giữ 7 đối tượng phạm tội. Trong đó, riêng từ đầu năm 2023 đến nay đơn vị phát hiện, xử lý 1 vụ sử dụng kích điện cá; bắt giữ 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; vận động thu hồi 1 khẩu súng tự chế, 2 vũ khí thô sơ, 2 công cụ hỗ trợ.

Công an xã cũng tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng có nguy cơ phạm tội để tổ chức quản lý, theo dõi, giáo dục, đặc biệt là người nghiện, nghi nghiện ma túy. Những trường hợp này đơn vị thường xuyên gặp gỡ, động viên, phối hợp cùng gia đình vận động đưa đi cai nghiện bắt buộc, điều trị bằng methadone. Hiện trên địa bàn chỉ còn 4 trường hợp nghiện ma túy và đều đã được lập hồ sơ quản lý tại xã. Ngoài đối tượng liên quan đến ma túy, hiện Công an xã đang quản lý, theo dõi 2 trường hợp thi hành án treo; giúp đỡ, giáo dục 13 người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ quản lý chặt chẽ, thời gian qua, các đối tượng đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có trường hợp tái phạm tội.

Ông Đường Văn Bé, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Mon, xã Thạch Đạn chia sẻ: Từ năm 2020 trở về trước, thôn có 4 người nghiện ma túy, những trường hợp này thường gây ra các vụ trộm cắp vặt trong thôn, ảnh hưởng đến ANTT. Nhờ chính quyền, công an, các đoàn thể của xã, thôn và gia đình tích cực tuyên truyền, động viên, thuyết phục, các trường hợp này đã đi cai nghiện bắt buộc, khi trở về đều chịu khó phát triển kinh tế gia đình, không có biểu hiện sử dụng lại ma túy. ANTT trong thôn vì thế đã có sự chuyển biến, người dân yên tâm hơn để lao động sản xuất.

Mặt khác, Công an xã Thạch Đạn còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với các đoàn thể, các trường học, thôn bản tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân. Tính từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp, lồng ghép tổ chức được 20 cuộc tuyên truyền pháp luật cho người dân, học sinh về các nội dung như: tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người và tình hình ANTT; các quy định của pháp luật về xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy; vận động người dân đề cao cảnh giác, phòng ngừa trộm cắp tài sản, không xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật...

Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân từng bước được nâng cao, tình hình ANTT có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2023 đến nay, người dân đã cung cấp 18 nguồn tin về ANTT có giá trị cho Công an xã; địa bàn không xảy ra vụ trộm cắp tài sản nào, giảm 1 vụ so với năm 2022, không còn tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Đến nay, xã đã được đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Ghi nhận những nỗ lực đạt được, tháng 1/2024, Công an xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dam-bao-an-ninh-trat-tu-tai-co-so-chuyen-bien-o-xa-thach-dan-5002831.html