Đảm bảo an ninh, an toàn lễ hội Lim

Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần làm việc, kiểm tra phương án đảm bảo an toàn Hội Lim, chỉ đạo cụ thể từng lực lượng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của mình, chủ động có phương án giải quyết tốt các tình huống đột xuất, không để nảy sinh phức tạp.

Sáng 21/2, tại thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Hội Lim. Đây là một trong những lễ hội truyền thống đặc trưng của vùng Kinh Bắc với nghi thức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim rồi tiến hành rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, xã Liên Bão, thị trấn Lim.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Du chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT.

Cán bộ Công an Bắc Ninh chỉ đường cho du khách.

CBCS Công an Bắc Ninh đảm bảo an ninh tại chốt.

Từ sáng sớm 21/2, các lực lượng Công an Bắc Ninh đã triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, điểm được phân công. Thượng tá Đàm Trung Dũng, Trưởng Công an huyện Tiên Du cho biết, mục tiêu nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu, khách mời, nhân dân và du khách về tham dự lễ hội. Không để xảy ra tình trạng cờ bạc biến tướng dưới các hình thức vui chơi giải trí, xem tướng số, chèo kéo khách, chen lấn, xô đẩy, gây hỗn loạn nơi tâm linh, ùn tắc giao thông, mất cảnh quan, vệ sinh môi trường nơi tổ chức lễ hội. Nghiêm cấm các quầy hàng bày bán, các dịch vụ quảng cáo, các loại phương tiện đi lại trên đồi Lim và các tuyến đường giao thông trong khu vực trung tâm lễ hội. Phối hợp với Ban chỉ đạo lễ hội nắm chắc chương trình hoạt động lễ hội để chủ động công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, lợi dụng gây rối làm mất ANTT lễ hội.

CBCS Công an Bắc Ninh đảm bảo an ninh tại chốt.

“Chúng tôi triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, tập trung vào tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, trộm cắp, móc túi, gây rối TTCC, mê tín dị đoan...; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, chốt; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng CBCS, chuẩn bị tốt các điều kiện phương tiện đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác” – Thượng tá Đàm Trung Dũng cho biết.

Được biết, để chuẩn bị cho lễ hội, từ nhiều ngày trước, Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an Bắc Ninh đã có kế hoạch kỹ lưỡng, trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhiều lần làm việc, kiểm tra phương án, chỉ đạo cụ thể từng lực lượng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ của mình, chủ động có phương án giải quyết tốt các tình huống đột xuất, không để nảy sinh phức tạp.

Du khách tham gia Hội Lim.

Phòng CSGT có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, bố trí lực lượng, chủ trì kế hoạch đảm bảo TTATGT lễ hội; phân luồng giao thông, chống ùn tắc và đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường thuộc địa phận huyện Tiên Du, TP Từ Sơn, TP Bắc Ninh. Các đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; chống trộm cắp xe máy, tài sản của nhân dân tại khu vực lễ hội; chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra hiện tượng đánh nhau, gây rối TTCC, cờ bạc, mê tín dị đoan, trò chơi chọi gà...

Công an Bắc Ninh phân luồng giao thông từ 7h ngày 21/2 cho đến hết ngày 22/2. Cụ thể, đối với xe ô-tô đi trên Tỉnh lộ 295B, chiều từ Hà Nội-Bắc Giang, đi theo các hướng: từ Tỉnh lộ 295B, qua nút giao liên thông cầu Đồng Xép ra Quốc lộ 1A; từ Tỉnh lộ 295B ra Tỉnh lộ 295 về Yên Phong hoặc Quốc lộ 18 mới; từ Tỉnh lộ 295B đi qua đường trung tâm Khu công nghiệp Tiên Sơn, qua nút giao liên thông khu công nghiệp ra Quốc lộ 1A. Đối với xe ô-tô đi trên tuyến tỉnh lộ 295B chiều từ Bắc Giang-Hà Nội đi theo các hướng: Từ Tỉnh lộ 295B đi hướng Quốc lộ 18 cũ (đường Trần Hưng Đạo) hoặc Quốc lộ 38 (đường Nguyễn Trãi) hoặc ngã 3 Tỉnh lộ 295B với đường Lý Anh Tông ra Quốc lộ 1A; từ Tỉnh lộ 295B đi hướng Quốc lộ 38 qua cầu Hồ, Quốc lộ 17 đi Hà Nội; từ Tỉnh lộ 295B đi hướng ra nút giao Tây Nam ra Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 mới đi Hà Nội; từ Tỉnh lộ 295B đi hướng Tỉnh lộ 286 đi Yên Phong về Hà Nội.

CBCS Công an Bắc Ninh đảm bảo an ninh tại chốt.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông, cấm tất cả các loại xe mô-tô, xe gắn máy và các loại xe thô sơ đi qua hoặc vào khu vực lễ hội. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn các loại phương tiện đi theo các hướng: Quốc lộ 1A; Quốc lộ 18; Quốc lộ 38; Tỉnh lộ 295B; Tỉnh lộ 286; đường trung tâm Khu công nghiệp Tiên Sơn và các đường giao thông liên xã để qua lễ hội Lim.

Ông Ngô Xuân Tính, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tiên Du, Phó Trưởng Ban Tổ chức lễ hội thông tin: lễ hội vùng Lim bắt đầu từ 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) với nghi thức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim. Vào ngày 22/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tiến hành rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, xã Liên Bão, thị trấn Lim. Song song với phần lễ, phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim và khu vực Hồ điều hòa Vân Tương với nhiều trò chơi dân gian như: hát đối đáp quan họ, hát canh quan họ, đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân…

Phương Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-ninh-an-toan-le-hoi-lim-i723165/