Đakrông: Thiếu xe vận chuyển rác

Chủ tịch UBND huyện Đakrông Thái Ngọc Châu vừa cho biết, trong thời gian qua, bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế, công tác bảo vệ môi trường cũng được huyện chú trọng theo phương châm phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm. Huyện tập trung chủ yếu thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng thực tế việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông Châu cho biết, hiện tại Trung tâm Môi trường – Đô thị huyện chỉ có một xe chuyên dụng chở rác (loại 1 cầu), phục vụ thu gom khu vực thị trấn Krông Klang và các xã lân cận như Hướng Hiệp, Mò Ó, Triệu Nguyên (chủ yếu về mùa khô), không thể mở rộng địa bàn do lượng rác thải lớn, phạm vi rộng, phương tiện không đảm bảo.

Bên cạnh đó, tại bãi rác tập trung của huyện chưa có phương tiện thu gom, lu lèn nên việc xử lý chưa đảm bảo quy định. Khu vực Tà Rụt chỉ có một xe thô sơ vận chuyển, thu gom rác từ các hộ dân quanh xã, chưa thể mở rộng thu gom rác ở các xã A Ngo, A Vao, Húc Nghì vì thiếu phương tiện.

Những khó khăn kể trên đã ảnh hưởng lớn việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, UBND huyện Đakrông đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ huyện một xe vận chuyển rác (loại 2 cầu) để thu gom, vận chuyển rác và một xe xúc lật để xử lý rác tại bãi rác tập trung của huyện.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Hữu Nam cho biết, huyện miền núi Đakrông có địa hình đồi dốc, hệ thống giao thông chưa hoàn thiện, dân cư sống phân tán nên việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về khu xử lý tập trung rất khó khăn. Năm 2022, tỉ lệ thu gom, xử lý rác tại khu vực đô thị huyện Đakrông đạt 65%, khu vực nông thôn chỉ đạt 12,7%.

Thời gian tới, thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng như các yêu cầu trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu về thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng được nâng cao.

Do đó, tình trạng thiếu phương tiện, thiết bị thu gom rác và xử lý rác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện các mục tiêu về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt ngày càng tác động lớn đến môi trường sống và sức khỏe của người dân. Vì vậy, đề xuất đầu tư xe thu gom, vận chuyển rác và phương tiện xử lý rác của huyện Đakrông là rất cấp thiết. Vì vậy, huyện Đakrông cần xây dựng phương án cụ thể để các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn mua sắm phương tiện thu gom rác.

Vân Phong

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/dakrong-thieu-xe-van-chuyen-rac/178254.htm