Đắk Song quan tâm hỗ trợ các HTX

Thời gian qua, huyện Đắk Song thường xuyên triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm thị trường, kết nối đầu ra. Nhờ đó, nhiều HTX đã hoạt động tốt, làm ăn có lãi, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao.

Huyện Đắk Song có 35 HTX, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, UBND huyện Đắk Song đã đồng hành, hỗ trợ các HTX xây dựng vùng nguyên liệu, trang bị máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh.

Chẳng hạn trong năm 2017, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với Công ty Gia vị Sơn Hà hỗ trợ 17 hộ sản xuất hồ tiêu thực hiện các thủ tục liên quan trong đánh giá vườn tiêu đạt chứng nhận tiêu sạch hữu cơ.

Huyện hỗ trợ HTX Hoàng Nguyên đăng ký chứng nhận hồ tiêu đạt 3 tiêu chuẩn: USDA, EU, JAS (sản phẩm đạt các chứng nhận này đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật).

Huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Thương Mại Dịnh vụ & Xuất nhập khẩu Trân Châu hỗ trợ cấp chứng nhận vườn tiêu đạt tiêu chuẩn Rainforest alliance cho 339 hộ dân thuộc 30 tổ hợp tác trên địa bàn, với tổng diện tích 604 ha, sản lượng 1.973 tấn/năm. Các cơ quan chức năng của huyện còn phối hợp với Công ty Cổ phần Sam Công nghệ cao hỗ trợ HTX Nam Bình phát triển 200 ha hồ tiêu bền vững theo tiêu chuẩn chứng nhận Rainforest alliance.

Năm 2018, huyện Đắk Song hỗ trợ 1 tổ hợp tác trồng bơ đạt tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích 12 ha; hỗ trợ HTX Thành Tâm và HTX Thuận Phát xây dựng chứng nhận VietGAP cho vùng nguyên liệu hồ tiêu 138 ha.

Năm 2019, huyện tiếp tục hỗ trợ HTX Hòa Phát đăng ký chứng nhận VietGAP cho 40 ha sầu riêng của 50 hộ dân trên địa bàn.

Sự quan tâm của huyện Đắk Song đã giúp cho vùng nguyên liệu hồ tiêu của các HTX ngày càng đạt chất lượng cao

Từ năm 2020 đến nay, huyện tiếp tục hỗ trợ nhiều HTX xây dựng thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa; hỗ trợ thủ tục, kinh phí cho 2 tổ hợp tác rau xanh xây dựng mô hình sản xuất rau VietGAP, với diện tích 5 ha.

Huyện cũng kết nối cho nhiều HTX tiếp cận nguồn vốn vay, các chương trình hỗ trợ máy móc phục vụ sản xuất. Trong đó, năm 2018, huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh giúp HTX Bình Tiến tiếp cận nguồn vốn vay 200 triệu đồng để phát triển sản xuất. Năm 2019, huyện kết nối cho HTX Nam Thịnh tiếp cận, vay Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) 800 triệu đồng để phát triển sản xuất. Năm 2020, huyện hỗ trợ HTX Thành Công vay nguồn vốn của Liên minh HTX tỉnh 500 triệu đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, thông qua huyện Đắk Song, Liên Minh HTX Việt Nam đã hỗ trợ 1 máy chế biến hồ tiêu trị giá 330 triệu đồng cho HTX Hoàng Nguyên... Tiếp cận nguồn vốn của Dự án VnSAT, huyện đã đầu tư xây dựng đường giao thông, lò sấy, sân phơi cà phê cho HTX Thành Tâm và HTX Đoàn Kết, với tổng vốn gần 13,5 tỷ đồng. Năm 2020, huyện hỗ trợ máy sấy tĩnh đảo chiều gió và máy xay xát cà phê khô cho HTX Thành Công trị giá 733 triệu đồng...

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, việc hỗ trợ đã giúp các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa chủ lực của địa phương. Một số HTX đã tích cực đưa các sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Trần Thị Thu, Giám đốc HTX Hoàng Nguyên cho hay, được huyện quan tâm hỗ trợ, HTX có thêm động lực, từng bước ổn định sản xuất, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Lê Hồng Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk Song cho biết, huyện đặt mục tiêu xây dựng, phát triển các HTX năng động, hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Bài, ảnh: Đức Hùng

1,648

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/kinh-te/dak-song-quan-tam-ho-tro-cac-htx-89908.html