Đắk Nông vẫn chưa thể tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió

Nhiều vấn đề quan trọng được đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi và được giải đáp cụ thể tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Năm 2023, Đắk Nông có 8/11 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch

Chiều 1/2, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Họp báo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Đắk Nông năm 2023

Thông tin tại buổi họp báo, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết, trong năm 2023, Đắk Nông có 8/11 chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt kế hoạch.

Đó là: kết cấu hạ tầng, thu ngân sách, lao động việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, nông thôn mới; 3/11 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, bao gồm: tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giảm nghèo.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi, đạt 5,74% trong năm 2023 quý sau cao hơn quý trước. Mặc dù thấp hơn kế hoạch đề ra, nhưng vẫn là mức khá trong khu vực Tây Nguyên.

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2023 thực hiện được 46.388,67 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 68,02 triệu đồng (vượt kế hoạch). Cơ cấu nền kinh tế đã có sự chuyển dịch. Cụ thể: tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39,96%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 19,6%; khu vực dịch vụ chiếm 36,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,95%.

Nhiều vấn đề nóng được các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nổi cộm được đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tới tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Phóng viên Vũ Long, Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh cho rằng, một số dự án điện gió đầu tư ở Đắk Nông đến nay vẫn chưa thể hoạt động. Trong khi, các doanh nghiệp bỏ ra nguồn vốn rất lớn, nên đã gây ra những lãng phí không nhỏ. Tỉnh Đắk Nông đã có phương án như thế nào để giải quyết vấn đề này?

Phóng viên Vũ Long, Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Trả lời nội dung này, Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Công Tuấn cho hay, các dự án điện gió gặp khó khăn chủ yếu liên quan đến chính sách.

Đắk Nông đã có nhiều văn bản gửi tới Trung ương, nhưng đến nay vẫn chưa có hướng tháo gỡ cụ thể. Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp để có những phương án tốt nhất cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Công Tuấn trả lời về các dự án điện gió

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến thông tin thêm, các dự án điện gió liên quan đến rất nhiều đến vấn đề an ninh quốc phòng, kinh tế-xã hội.

Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra. Thời gian tới, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ công khai thông tin cụ thể về vấn đề này tới các cơ quan báo chí.

Nhà báo Nguyễn Hải Dương, Báo Vietnamnet cho rằng, sự cố sạt trượt quốc lộ 14 đã ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông và kinh tế-xã hội địa phương. Sự việc xảy ra đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục cụ thể?

Giám đốc Sở GT-VT Đắk Nông Nguyễn Nhân Bản trả lời câu hỏi của các nhà báo về vấn đề xử lý sạt trượt quốc lộ 14

Giám đốc Sở GT-VT Đắk Nông Nguyễn Nhân Bản cho biết, trách nhiệm xử lý sự cố này thuộc về nhà đầu tư BOT Đức Long. Hiện nay, nhà đầu tư đang thực hiện các bước thẩm định.

Trình tự thủ tục các bước tốn nhiều thời gian. Trong đó, 3 lần đấu thầu phải mất hơn nửa năm. Khó khăn thứ hai là trên địa bàn Tây Nguyên khó có đơn vị đủ khả năng để xử lý sự cố này. Thời gian qua, nhà đầu tư đã liên hệ nhiều, nhưng vẫn chưa tìm được đơn vị thực hiện.

Đây là tuyến quốc lộ, nằm ngay trung tâm thành phố. Vì vậy, ngành GT-VT sẽ đôn đốc nhà đầu tư và tích cực tham mưu các cấp để rút ngắn các khâu, khẩn trương thực hiện sớm nhất các phần việc liên quan.

Đồng chí Lê Văn Chiến cho biết, sự cố này rất nghiêm trọng, nên ngoài việc thực hiện các bước trong quy trình, còn phải chờ sạt trượt đến điểm cuối cùng rồi mới tiến hành thi công. Tỉnh rất nóng ruột về sự cố này. Tuy nhiên, vấn đề cuối cùng vẫn là vốn.

“Nhà đầu tư BOT Đức Long đồng ý sẽ đầu tư, tỉnh sẽ trả lại tiền bằng việc cho thu phí ở 2 trạm BOT ở Đắk Song và Đắk R’lấp”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến thông tin.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đắk Nông phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho hay, Đắk Nông đang rất quyết liệt, quyết tâm trong việc triển khai và xử lý các phần việc đến kết quả cuối cùng.

Để các cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đắk Nông đang ráo riết sử dụng các biện pháp tuyên truyền để giúp thay đổi nhận thức, thay đổi hành động.

Về phía Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng thường xuyên lồng ghép những thông tin về vấn đề này, nhưng đây vẫn là câu chuyện cần có thời gian để thay đổi.

“Tỉnh mong các cơ quan báo chí luôn đồng hành với địa phương vượt qua những khó khăn, vướng mắc, cùng xây dựng Đắk Nông ngày một phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết.

Lê Dung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-van-chua-the-thao-go-vuong-mac-cho-cac-du-an-dien-gio-197081.html