Đắk Nông: Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an năm 2024 tại Hồ Tây (H.Đắk Mil)

Tối 2-3, Ban Trị sự Phật giáo H.Đăk Mil phối hợp lãnh đạo chính quyền địa phương tổ chức đêm hoa đăng năm 2024, cầu nguyện quốc thái dân an trong khuôn viên Hồ Tây và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh minh Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Đắk Mil, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn, Ban Trị sự H.Đắk Mil, các quận huyện, Tăng Ni các tự viện và Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền có: ông Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông; ông Bùi Văn Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phan Bá Tịnh - Phó Chủ tịch UBND H.Đăk Mil; ông Phan Văn Thân - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ chính quyền huyện, địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nhấn mạnh đến yếu tố tâm linh, kêu gọi đại chúng hiện diện thành tâm thắp lên ánh sáng trí tuệ, từ bi cầu nguyện cho quốc thới dân an, cho quê hương Đắk Mil mãi phúc lộc đẹp giàu.

Theo truyền thống hàng năm, sau ngày Tết Nguyên tiêu, được sự chỉ đạo tổ chức của Ban Trị sự Phật sự tỉnh Đắk Nông, sự đồng thuận và phối hợp thực hiện của lãnh đạo chính quyền H.Đắk Mil đã thiết trí tổ chức lễ hội hoa đăng trong khuôn viên của Hồ Tây.

Quang cảnh lễ hội hoa đăng tại Hồ Tây - H.Đắk Mil

Lễ hội hoa đăng diễn ra trong 2 ngày 1, 2-3-2024 (21, 22-1-Giáp Thìn) với chương trình khai đàn Dược sư cầu nguyện, cầu an đầu năm; phóng sanh cầu quốc thái dân an; cúng tạ lễ sơn thủy đất đai thần hoàng, thí thực chư anh linh và nghệ thuật như phát hành đèn hoa miễn phí cho đêm hoa đăng tại nhiều điểm trên địa bàn.

Chương trình lễ hoa đăng cầu nguyện, cầu an đầu năm mới chư tôn thiền đức Tăng Ni và đại diện lãnh đạo huyện nhà, đồng bào nhân dân, Phật tử thành tâm dâng lên những ngọn đèn cúng dường mười phương chư Phật, cầu nguyện quốc thái dân an.

ông Phan Bá Tịnh thay mặt Ban Tổ chức giống lên những hồi trống trầm hùng

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phan Bá Tịnh thay mặt Ban Tổ chức giống lên những hồi trống trầm hùng chính thức khai mạc lễ hội hoa đăng.

Tiếp đến là nghi thức truyền đăng do Hòa thượng Thích Châu Quang khởi điểm - đón nhận ngọn nến từ bàn Phật sau đó truyền trao đến chư tôn đức và toàn thể hội chúng. Những ngọn nến ấy mang thông điệp của tình yêu thương, lòng từ bi lan tỏa khắp nơi nơi, mang những điều nguyện cầu tốt đẹp cho toàn nhân loại.

Hòa thượng Thích Châu Quang khởi điểm - đón nhận ngọn nến từ bàn Phật sau đó truyền trao đến chư tôn đức

Thượng tọa Thích Quảng Hiền đạo từ tán thán Ban Trị sự Phật giáo H.Đắk Mil đã tổ chức lễ hội hoa đăng hiệp tâm cầu nguyện đất nước được phồn vinh và thịnh vượng.

Tiếp đó là Lễ cúng Quốc tổ vô cùng thành kính và trang nghiêm. Tại bàn thờ Quốc tổ, các vị lãnh đại diện chính quyền thành kính dâng hương, thực hiện nghi thức vái tạ theo lời xướng đọc của vị chủ lễ.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền đạo từ tại lễ hoa đăng

Hàng nghìn hoa đăng được thả xuống Hồ Tây trong sự nhất tâm cầu nguyện cho đạo pháp được trường tồn, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc đã tỏa sáng lung linh trong đêm.

Hình ảnh trong đêm hoa đăng tại Hồ Tây - H.Đắk Mil:

Ban TT-TT Phật giáo Đắk Nông

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dak-nong-le-hoi-hoa-dang-cau-nguyen-quoc-thai-dan-an-nam-2024-tai-ho-tay-hdak-mil-post70671.html