Đắk Nông: Cảnh báo nguy hiểm từ việc tự sản xuất, chế tạo, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết

Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến khá phức tạp, nhất là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự. Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo, yêu cầu người dân, trong đó có thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm, đồng thời đưa ra nhiều hình thức kỷ luật, thậm chí bắt giữ, xử lý hình sự các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép. Thế nhưng, dịp gần Tết nhiều em vẫn mua các vật dụng liên quan trên mạng xã hội rồi học cách tự chế pháo để sử dụng trái phép.

Mới đây, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác nghiệp vụ, ngày 15/12/2023 Công an thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và bắt quả tang V.T.T (SN 2006), trú tại huyện Đắk Mil đang có hành vi tàng trữ pháo nổ tự chế trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 20 quả pháo nổ tự chế và 01 bịch pháo bi (81 quả) tự chế với tổng trọng lượng 4kg.

Em V.T.T cùng số pháo tự chế

Bước đầu V.T.T khai nhận, sau khi xem và tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng Internet Tđã tự đặt đặt mua hàng online các vật dụng liên quan để chế tạo pháo nổ với mục đích bán kiếm lời. Ngày 15/12/2023 khi đang trên đường mang pháo đi bán thì bị Công an thị trấn Đắk Mil bắt quả tang. Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ pháo trái phép theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 4/1/2023, Công an xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 6 thanh thiếu niên (có tuổi đời từ 13 đến 15 tuổi) đều trú tại xã Đắk Nia đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo trái phép, thu giữ 45 quả pháo cùng một số vật dụng liên quan.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, sau khi tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng Internet, 6 thanh thiếu niên này đã góp tiền đặt mua hàng online các vật dụng liên quan. Sau đó nhóm thanh thiếu niên này đã cùng nhau chế tạo được 45 quả pháo tự chế để sử dụng vào dịp Tết.

Tang vật các vụ chế tạo, tàng trữ pháo trái phép

Tự chế, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, dễ gây nên những hiểm họa khôn lường và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. Hệ quả là những tai nạn về pháo, đặc biệt là pháo nổ tự chế đã xảy ra, không chỉ để lại hậu quả cho chính nạn nhân mà còn biến họ thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo, nhưng gần Tết, người dân, trong đó thanh thiếu niên vẫn mua nguyên liệu, vật dụng trên mạng xã hội rồi học cách tự chế pháo để sử dụng trái phép, gây ra hậu quả khôn lường. Thực tế trên địa bàn cả nước đã có những vụ tai nạn thương tâm do việc tự chế pháo nổ gây ra. Đơn cử, vào ngày 7/12 vừa qua, một vụ nổ do mua vật liệu tự chế pháo đã xảy ra tại tỉnh Ninh Bình, khiến 2 phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương; Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” và tạm giữ Nguyễn Văn L (SN 1996), trú tại huyện Kim Sơn để điều tra làm rõ. Khai nhận tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn L cho biết, đã xem trên mạng xã hội Facebook biết cách thức chế tạo pháo nổ nên đặt mua các vật dụng liên quan trên mạng xã hội để chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Ngày 7/12/2023, khi tự chế pháo nổ thì xảy ra vụ việc thương tâm, làm 2 phụ nữ tử vong và một trẻ em bị thương nhẹ.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép, Giám đốc Công an Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Công an các đơn vị, đia phương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền thông qua phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát tờ rơi, treo panô, áp phích và tổ chức ký cam kết tới 100% thôn, buôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, hộ kinh doanh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, lái xe; gọi hỏi răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ....

Lực lượng Công an cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Song song với đó, Công an các đơn vị, địa phương, phường, xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo. Tổ chức rà soát, các tuyến, địa bàn trọng điểm, lên danh sách những điểm có nguy cơ đốt pháo nổ, đối tượng có điều kiện, khả năng vi phạm về mua, bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép để kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là trong những ngày Tết; huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn cơ sở để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo nổ.....

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, vì sự an toàn của cả cộng đồng, cùng với quyết tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hãy nói không với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dung trái phép pháo nổ, góp phần để một cái Tết thật sự bình yên, hạnh phúc với mọi nhà, mọi người.

Hồng Long

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dak-nong-canh-bao-nguy-hiem-tu-viec-tu-san-xuat-che-tao-su-dung-trai-phep-phao-no-dip-tet-post288227.html