Đắk Lắk: Số ca bệnh tay chân miệng tăng cao

Số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay địa phương này đã ghi nhận 729 trường hợp mắc tay chân miệng tại 15 huyện, thị xã, thành phố, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2021 (560 trường hợp).

Số ca bệnh tay chân miệng tăng cao

Chỉ tính riêng từ ngày 1/6 đến ngày 28/9, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 300 trường hợp mắc tay chân miệng, số mắc ghi nhận chủ yếu tại cộng đồng và không xác định rõ nguồn lây. Trong đó, một số địa phương có số bệnh nhân mắc tay chân miệng cao như TP. Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, Cư M'gar, Krông Pắk, Buôn Hồ…

Tại BVĐK vùng Tây Nguyên số ca bệnh tay chân miệng nhập viện liên tục gia tăng, đặc biệt có những ca bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng.

Lý giải nguyên nhân bệnh nhi tay chân miệng gia tăng TS. BS Nguyễn Thị Thúy Minh - Trưởng khoa Nhi Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết đây là thời điểm học sinh tựu trường, do vậy không tránh khỏi việc lây lan bệnh.

Bệnh nhi tay, chân, miệng thường có các triệu chứng điển hình như nốt hồng ban bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong miệng (gây vết loét miệng), đầu gối, mông kèm theo triệu chứng sốt nhẹ, nôn ói và tiêu chảy...

Hiện nay bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh. Khi trẻ mắc bệnh, chủ yếu được điều trị triệu chứng như: hạ sốt, giảm đau do các vết loét gây nên và các biến chứng nếu có.

Bệnh sẽ tự khỏi sau vài ngày, tuy nhiên, nếu nguyên nhân gây bệnh là do virus Entero 71, thì có thể dẫn đến tử vong do biến chứng viêm não màng não, viêm cơ tim, phù phổi… khi không phát hiện và xử trí kịp thời.

Do vậy phụ huynh cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn, không để trẻ mắc bệnh hoặc khi đã mắc cần quan tâm đến việc chuyển độ của trẻ, BS Thúy Minh khuyến cáo.

Khi trẻ bị tay chân miệng cần cho trẻ tắm rửa sạch sẽ, mặc thoáng mát, đồng thời đảm bảo cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không kiêng khem quá mức.

Chăm sóc trẻ đúng cách

Theo BS Lê Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, mặc dù, tay chân miệng không phải là bệnh mới nhưng hiện nay vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm trong cách chăm sóc trẻ khiến bệnh của trẻ trở nặng.

Cụ thể, nhiều phụ huynh khi thấy con mắc bệnh, nổi bọng nước thì hạn chế tắm rửa, cho trẻ mặc đồ quá kín hoặc có nhiều phụ huynh tự ý bôi các loại thuốc lên da, các nốt ban của trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Những việc làm trên có thể khiến trẻ bị nhiễm trùng da hoặc làm che lấp đi các dấu hiệu chuyển nặng của trẻ, khiến các bác sĩ rất khó chẩn đoán hay theo dõi diễn tiến bệnh.

Phụ huynh cần lưu ý: Nên cho trẻ tắm rửa sạch sẽ, mặc thoáng mát, đồng thời đảm bảo cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không kiêng khem quá mức.

Không tự ý sử dụng các loại thuốc bôi ngoài da và thuốc uống cho trẻ khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ.

Khi chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng tại nhà cần lưu ý các dấu hiệu trở nặng của trẻ để đưa trẻ đến các cơ sở y tế kịp thời.

Nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng sẽ trở nặng rất nhanh, nếu thấy trẻ sốt cao liên tục, giật mình, chới với, nôn ói, có các dấu hiệu thần kinh bất thường cần ngay lập tức đưa trẻ tới bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ Minh khuyến cáo.

Phòng bệnh tay chân miệng

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, tử vong, không để dịch bùng phát, người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp như:

- Rửa tay với xà phòng thường xuyên cho cả trẻ em và người lớn, đặc biệt trước khi người lớn tiếp xúc, chăm sóc trẻ.

- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, tay nắm cửa, mặt bàn, ghế, sàn nhà… bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Phụ huynh có con mắc tay chân miệng nên cho bé nghỉ học ít nhất 10 ngày để ngăn ngừa lây bệnh cho trẻ khác.

N. Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dak-lak-so-ca-benh-tay-chan-mieng-tang-cao-169220930152012012.htm