Đắk Lắk phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh

Sáng 7/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), với chủ đề 'Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc' và Cuộc thi tìm hiểu '120 năm lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk'.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2024), sáng 7/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” và Cuộc thi tìm hiểu “120 năm lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk”.

Dự lễ phát động thi đua có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, tỉnh Đắk Lắk được hình thành trên cơ sở một vùng đất lâu đời, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đấu tranh của dân tộc, đến ngày 22/11/1904, trước phong trào đấu tranh bền bỉ, quyết liệt của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên và sức ép của triều đình nhà Nguyễn, toàn quyền Đông Dương buộc phải ban hành Nghị định thành lập một tỉnh mới đặt dưới quyền hành chính và chính trị của Khâm sứ Trung kỳ, lấy tên là tỉnh Đắk Lắk.

Và từ đó, Đắk Lắk chính thức trở thành một trong 20 tỉnh trung kỳ và một trong 73 tỉnh, thành phố Việt Nam thời Pháp thuộc. Sự kiện này mang tính pháp lý, xác nhận chủ quyền lãnh thổ quốc gia trọn vẹn của Việt Nam, cột mốc lịch sử đánh dấu sự thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, đến nay, Đắk Lắk đã trở thành một tỉnh khá của khu vực miền trung-Tây Nguyên, quy mô dân số gần 2 triệu người, với 49 thành phần dân tộc anh em; kinh tế-xã hội của tỉnh từng bước phát triển; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

Tỉnh đã thu hút được một số dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn của đất nước. Cơ cấu các ngành kinh tế có sự dịch chuyển tích cực, từng bước giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp-xây dựng; kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh; quan hệ đối ngoại được đẩy mạnh và ngày càng mở rộng...

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 84 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23/11/1940-23/11/2024); 49 năm Ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2024).

Sau 49 năm giải phóng, thành phố Buôn Ma Thuột trên đường phát triển trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất nước, về Đảng, về Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới, cũng như lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Đắk Lắk trong tiến trình 120 năm hình thành và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thành tựu đạt được trong gần 50 năm Đắk Lắk giải phóng và gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Đắk Lắk “vươn lên, đã và đang trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên”.

Thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra; nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông qua đợt thi đua đặc biệt này tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo; phát huy tinh thần thi đua Ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới. Đồng thời, coi trọng chất lượng và hiệu quả; tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hân hoan hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh.

Cùng với việc phát động các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng chính thức phát động Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành và phát triển tỉnh Đắk Lắk” (22/11/1904-22/11/2024).

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên trên địa bàn tỉnh; là hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Đắk Lắk qua 120 năm xây dựng và phát triển...

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-lak-phat-dong-dot-thi-dua-dac-biet-chao-mung-ky-niem-120-nam-ngay-thanh-lap-tinh-200886.html