Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành số hóa dữ liệu dân cư trước hạn 3 tháng

Tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu dân cư để hoàn thành mục tiêu số hóa sổ hộ tịch trước tháng 9/2024, góp phần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Ngày chủ nhật, bà Lê Thị Thanh Bình, công chức hộ tịch thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cùng các đồng nghiệp vẫn đến trụ sở làm việc. Người kiểm tra, phân loại, người chụp rồi scan, người tạo lập các file dữ liệu hộ tịch dưới dạng file excel từ các sổ giấy để cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử. Bà Lê Thị Thanh Bình cho biết, công việc không quá khó, nhưng với số lượng cán bộ ít, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu nên mất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là làm việc phải thật chính xác, đầy đủ khi cập nhật thông tin cá nhân của từng công dân.

“ Sổ của chúng tôi cập nhật từ năm 1989 đến nay, một số thông tin bị thiếu, rách hoặc mờ gây khó khăn cho chúng tôi khi nhập liệu. Thứ hai trong quá trình làm đường truyền không ổn định dẫn đến tốc độ làm không được nhanh”, bà Bình nói.

Bà Lê Thị Thanh Bình, công chức hộ tịch thị trấn Phước An kiểm tra, phân loại thông tin công dân trước khi nhập liệu

Để hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng”, “đủ”, “sạch”, “sống”, ngành tư pháp huyện Krông Pắc đã phối hợp với ngành công an và cơ quan, ban, ngành liên quan tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến, đăng ký hộ tịch lưu động. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn ở huyện Krông Pắc đã thành lập tổ nhập dữ liệu hộ tịch, tập trung rà soát và thực hiện nhập dữ liệu trên phần mềm do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an xây dựng. Toàn huyện Krông Pắc đã hoàn thành việc tổng hợp, nhập gần 295.000 dữ liệu hộ tịch giai đoạn 1, và hiện đang cập nhật dữ liệu lên cổng điện tử.

Thượng tá Phạm Văn Loan, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Các cơ quan ban ngành phải ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp làm sao cho nhịp nhàng để hoàn thiện trên hệ thống, dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về căn cước công dân của người dân đồng bộ, mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất”.

Đắk Lắk có khoảng 2,1 triệu dữ liệu dân cư cần số hóa. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 9/2024 sẽ hoàn thành số hóa sổ hộ tịch, sớm hơn thời hạn 3 tháng.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho biết: đến nay, tỉnh đã thực hiện được hơn 85% khối lượng công việc: “Để hoàn thành số hóa sổ hộ tịch theo lộ trình kế hoạch đề ra, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục với ngành Công an, các ban ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc số hóa sổ hộ tịch trong năm 2024 theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra”.

Việc sớm hoàn thiện số hóa dữ liệu dân cư của Đắk Lắk sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-phan-dau-hoan-thanh-so-hoa-du-lieu-dan-cu-truoc-han-3-thang-post1095674.vov