Đắk Glong chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất

Trước thực trạng ngập lụt, sạt lở đất, với phương châm '4 tại chỗ', '3 sẵn sàng', ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương trên địa bàn huyện Đắk Glong đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Hỗ trợ người dân di dời

Ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, do mưa lớn kéo dài, mực nước tại hồ chứa nước Đắk N’ting dâng cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hiện công trình này đã xuất hiện các vết nứt trên thân đập từ 5-10 cm, kéo dài khoảng 500m; có vị trí thân dập đất, bê tông bị xô đẩy nhô lên cao khoảng 0,6m.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Nhận định nguy cơ sạt lở đe dọa đến an toàn, tính mạng, tài sản của 20 hộ gia đình với khoảng 100 nhân khẩu, UBND xã đã cử cán bộ trực tiếp đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân di chuyển khẩn cấp. Hiện việc di dời các hộ dân đã được thực hiện xong bảo đảm an toàn.

Bà Lương Thị Păn, một trong 20 hộ sống gần khu vực hồ chứa nước Đắk N’ting phải tiến hành di dời khẩn cấp đến nơi an toàn xúc động cho biết: “Tôi rất xúc động khi được cán bộ, lực lượng vũ trang của xã hỗ trợ nhiệt tình. Các đồng chí đã giúp bà còn vận chuyển tài sản tới nơi ở an toàn. Trong thiên tai, hoạn nạn, sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người thật ấm áp”.

Tại khu vực thôn Đắk Snao 2 và Trường tiểu học Lý Tự Trọng (thôn Đắk Snao 2) trên tường xuất hiện các vết nứt từ 5-7 cm. Hiện tại 3 phòng học của Trường tiểu học Lý Tự Trọng nền, móng nứt và sụt lún từ 10-20 cm. Nhà trường đã nhanh chóng di dời tài sản bên trong các lớp học, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tháo gỡ để bảo đảm an toàn.

Được biết, hiện trên địa bàn xã có 2 khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất có thể gây ách tắc, mất an toàn cho người tham gia giao thông bao gồm: Đường vào thôn Đắk Snao 2 (phía ta luy dương) và đoạn dốc ba tầng (phía ta luy âm, đường từ xã Quảng Sơn vào xã Đắk R’măng).

Với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Quảng sơn đã hỗ trợ, vận động người dân di dời tài sản và di chuyển đến nơi an toàn đối với 34 hộ dân khu vực đập có khả năng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng ứng phó với tình huống xấu

Khắc phục sạt lở

Đối với các vị trí đất đá sạt lở, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Quảng Sơn đã phối hợp với thôn/bon dọn dẹp, khơi thông rãnh thoát nước. Tại Trường tiều học Lý Tự Trọng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã phân công lực lượng theo dõi, thông báo đến các hộ dân xung quanh, phong tỏa không cho người vào khu vực nguy hiểm.

Tại xã Quảng Khê, theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đắk Glong, ngày 4/8 tình trạng sạt lở đất, đá mái ta luy dương ở nhiều vị trí tại tuyến đường vào thủy điện Đồng Nai.

Đoạn đường này có điểm đầu tại Km0+00 (giao với quốc lộ 28 tại ngã ba Quảng Khê), điểm cuối tại Km12+00 hết cầu Đồng Nai 4 (giáp địa phận tỉnh Lâm Đồng) có chiều dài 12km là đường cấp IV miền núi. Trong đó, đặc biệt tại Km8+00 (vị trí cống qua đường) bị vùi lấp cống và tràn xuống lấp mặt đường, lề đường với chiều dài hơn 50m, chiều cao đất đá đổ xuống đường trung bình 1m, vùi lấp 1 xe máy của người dân, không gây thiệt hại về người.

San ủi đất đá để bảo đảm thông tuyến đường tại xã Quảng Khê

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Quảng Khê cho san ủi đất đá để bảo đảm thông tuyến đường . Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, hạn chế phương tiện lưu thông qua lại đoạn đường này. Đến 18h00 cùng ngày, đoạn đường cơ bản được thông xe.

Với diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của thời tiết, nếu tình trạng mưa lớn kéo dài thì khả năng rất lớn xảy ra tình trạng tiếp tục sạt trượt mái ta luy dương trên diện rộng, ảnh hưởng ách tắc giao thông, hoa màu và tài sản của bà con phía ta luy âm sẽ bị lùi lấp và cuốn trôi. Do vậy, huyện tiếp tục tổ chức lực lượng trực theo dõi 24/24h tại các khu vực, kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Lại Tuyến - P.V

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-glong-chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-ung-pho-voi-mua-lu-sat-lo-dat-158345.html