Đại tướng Lương Cường dự lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Trung đoàn 230

Sáng 1-3, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 tại Trung đoàn 230 (Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân).

Lãnh đạo các đơn vị đón Đại tướng Lương Cường.

Cùng dự có Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Cục trưởng Cục Cán bộ; Thiếu tướng Khổng Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách và Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam)…

Đại tướng Lương Cường và các đồng chí đại biểu dự lễ ra quân huấn luyện.

Về phía Quân chủng Phòng không-Không quân có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng và đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân...

Năm 2023, Trung đoàn 230 hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện, được Bộ Quốc phòng công nhận Đơn vị Huấn luyện giỏi; tổng kết công tác lãnh đạo và Phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy Trung đoàn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và được Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tặng cờ “Đơn vị Quyết thắng”…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền trao cờ Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2023 tặng Trung đoàn 230.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chỉ đạo ra quân huấn luyện.

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024, Thượng tá Vũ Văn Đoàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 230 quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhấn mạnh việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất, năng lực tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề thi đua năm 2024 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” và “Ba khâu đột phá”; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính…

Đại diện các đơn vị trực thuộc Trung đoàn 230 ký kết giao ước thi đua.

Trung đoàn xác định mục tiêu kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2024 có 100% khoa, mục đạt yêu cầu; trong đó có từ 75% khá, giỏi trở lên, trên 50% giỏi; trung đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi.

Phát biểu chỉ đạo ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 230, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ và quản lý vùng trời Tổ quốc trong điều kiện mới đặt ra những yêu cầu rất cao, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn phải giáo dục, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức chính trị vững vàng, bản lĩnh kiên định, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, có trình độ chuyên môn giỏi, làm chủ và khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, khí tài, trang bị hiện có; đồng thời từng bước tiếp cận các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao; tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chiến sĩ Trung đoàn 230 bảo quản vũ khí.

Các khối duyệt đội ngũ qua khán đài.

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện toàn diện các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản - thiết thực - vững chắc - an toàn - tiết kiệm”,coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời; huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp chiến đấu các phân đội có tinh thần cảnh giác cao, đánh thắng địch trong các tình huống chiến đấu thông thường và chiến đấu tương đối phức tạp; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham quan khu trưng bày vật chất, sáng kiến phục vụ huấn luyện.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung đoàn 230 phát động đợt thi đua cao điểm, chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Nội dung gồm: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Với nội dung thi đua “3 nhất”, Trung đoàn 230 xác định những biện pháp trọng tâm, gắn thực hiện nội dung thi đua với việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2024; chú trọng làm tốt công tác giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đại tướng Lương Cường trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 230.

Thể hiện quyết tâm, đoàn kết thi đua, đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung đoàn đã ký kết giao ước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nội dung đợt thi đua cao điểm.

Nhân dịp lễ ra quân huấn luyện, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền trao cờ Đơn vị Huấn luyện giỏi năm 2023 của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 230.

Đội hình các khối dự lễ ra quân huấn luyện.

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện năm 2024, Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày vật chất, sáng kiến, mô hình huấn luyện và trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị…

Tin, ảnh: CƯỜNG THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-du-le-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-tai-trung-doan-230-766997