Đại Từ tăng cường quản lý, bảo vệ hành lang giao thông

Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, huyện Đại Từ đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ hành lang ATGT.

Thị trấn Hùng Sơn thường xuyên tổ chức kiểm tra, tháo dỡ mái che, mái vẩy của hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Từ, thông tin: Địa phương có Quốc lộ 37 đi qua với chiều dài 30km, cùng với đó là hơn 101km đường tỉnh, gần 134km đường huyện và 462km đường trục xã, liên xã. Hằng năm, chúng tôi tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch quản lý, giải tỏa hành lang ATGT; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện quản lý hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng để phục vụ việc đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ theo quy hoạch. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh dọc hai bên đường không bắn mái che, mái vẩy, lấn chiếm hành lang ATGT; nắm bắt và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT…

Thị trấn Hùng Sơn là trung tâm huyện, mật độ tham gia giao thông cao nên công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGT luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Đới Duy Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: Thị trấn có gần 1.600 hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 37 và tại các khu dân cư. Để đảm bảo hành lang ATGT, chúng tôi đã thành lập Tổ công tác gồm 5 người (công an chính quy, Ban bảo vệ tổ dân phố) thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm hành lang giao thông để bán hàng, gây nguy cơ mất an toàn. Đồng thời đề nghị các hộ dân, tiểu thương ký cam kết đảm bảo hành lang ATGT. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, địa phương đã tổ chức ra quân, tháo dỡ mái che, mái vẩy, lấn chiếm hành lang ATGT của 120 hộ kinh doanh, tạo đường thông, hè thoáng trên các tuyến đường.

Không chỉ có thị trấn Hùng Sơn, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Đại Từ như: Cù Vân, Yên Lãng… cũng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân không sử dụng hành lang ATGT để tập kết rác thải, xây dựng công trình nhà ở, tường rào lấn chiếm hành lang giao thông.

Tuyến Quốc lộ 37 đoạn qua xã Cù Vân.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và các địa phương, khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng căng, treo biển quảng cáo tùy tiện, không đúng vị trí trên các tuyến đường gần như không còn. Ý thức của người dân trong bảo vệ hành lang ATGT được nâng lên rõ rệt.

Nhờ thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ hành lang ATGT, nhiều tuyến đường do tỉnh quản lý (đoạn qua địa bàn huyện Đại Từ) như: ĐT.263, 263B, 263C, ĐT.264, ĐT.270... đã được các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 6,5ha đất, tài sản kiến trúc và cây trồng trên đất, trị giá khoảng 45 tỷ đồng để đầu tư xây dựng.

Còn đối với các tuyến đường do huyện quản lý, trong 3 năm (2021-2023), địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp được 36,8/133,9km, với tổng nguồn vốn 255,5 tỷ đồng. Các xã, thị trấn đã xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp được 137km, với tổng kinh phí 304 tỷ đồng…

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng việc quản lý hành lang ATGT trên địa bàn huyện Đại Từ vẫn còn một số bất cập, như: Diện tích đất của một số hộ được cấp nằm trong hành lang đường giao thông, dẫn đến việc thu hồi đất của người dân để thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn. Ở một số địa phương vẫn còn tình trạng một hộ kinh doanh cố tình làm mái che, mái vẩy để bán hàng…

Trước thực trạng trên, Phòng Kinh tế - Hạ tầng sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường quản lý, tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hành lang ATGT. Đối với các trường hợp mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phòng sẽ phối hợp hướng dẫn người dân tuân thủ quy định về hành lang ATGT đường bộ. Cùng với đó, huyện tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không vi phạm hành lang ATGT…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202402/dai-tu-tang-cuong-quan-ly-bao-ve-hanh-lang-giao-thong-5580796/