Đại tá Lê Ngọc Hai được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 24-11, phát biểu tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, cựu CAND là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, cựu CAND đã có những công hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng phát triển thành phố nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã nghỉ hưu, trong đó có hơn 1.700 người là đảng viên. Tỷ lệ cựu CAND tham gia cấp ủy chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận và các tổ chức ở cơ sở là hơn 41%.

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, ngành giao phó, trở lại đời thường, các đồng chí đã tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. Qua đó, góp sức mình xây dựng chính quyền cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, sau đại hội, Hội cựu CAND thành phố khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xây dựng Hội cựu CAND thành phố trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động phải luôn hướng về cơ sở và phát huy tinh thần còn Đảng, còn mình, đây là danh dự, là điều thiêng liêng cao cả nhất.

Song song đó, chủ động phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong công tác bảo vệ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là phối hợp Hội cựu Chiến binh thành phố trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cũng như, củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Động viên hội viên tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa CAND” của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động…

Tiếp tục nâng cao vai trò, uy tín của lực lượng cựu CAND trong xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức hội là cầu nối các hội viên với cán bộ, chiến sĩ công an đương chức, nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của các hội viên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

“Từng cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết; phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác, phẩm chất cao quý của người cán bộ, chiến sĩ CAND để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho lực lượng công an trẻ. Đồng thời, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ của mình vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm môi trường an toàn, ổn định nhằm xây dựng và phát triển thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đồng thời , Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng ủy Công an thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội cựu CAND thành phố hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND thành phố của UBND thành phố và tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo báo cáo tại đại hội, thời gian qua, Câu lạc bộ Công an hưu các cấp trên địa bàn thành phố đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương phát động, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật, các mô hình an ninh trật tự...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Cựu CAND thành phố tiếp tục hướng tới các hoạt động nghĩa tình, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần và phát triển kinh tế.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 người, Đại tá Lê Ngọc Hai được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202311/dai-ta-le-ngoc-hai-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-thanh-pho-nhiem-ky-2023-2028-3960713/