Đại sứ Trung Quốc: Tiếp tục đối đầu với Mỹ sẽ cản trở cơ hội hợp tác

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảnh báo Bắc Kinh sẽ không tham gia vào các nỗ lực chung để xuống thang căng thẳng, trừ khi Washington có động thái nhằm ngăn cạnh tranh giữa hai cường quốc trở thành đối đầu.

"Cạnh tranh từ phía Mỹ thường diễn ra dưới hình thức đối đầu, đặc biệt là về các vấn đề lớn liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Nếu điều này không thay đổi, nó sẽ làm suy yếu các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau giữa hai nước", ông Tần phát biểu tại sự kiện do Quỹ George H.W. Bush China và Trung tâm Carter đồng tổ chức hôm 22/9, theo SCMP.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương (Qin Gang). (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không nêu chi tiết về "những lợi ích cốt lõi" kể trên, song bình luận của ông được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao của Trung Quốc nhiều lần cảnh báo với những người đồng cấp Mỹ về "3 điểm mấu chốt": không cản trở sự phát triển, không phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ và không phá vỡ mô hình quản trị của Trung Quốc.

Ông Tần cho rằng một trong số các vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc cần phải cùng nhau giải quyết là khủng hoảng môi trường, đồng thời nói thêm rằng cả 2 nước phải tôn trọng các cam kết về khí hậu bằng "hành động thực tế". Đại sứ Trung Quốc cũng nhắc đến một số hoài nghi của Bắc Kinh về chính phủ Mỹ trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu dưới thời chính quyền Donald Trump.

Bình luận trên của ông Tần Cương được đưa ra một ngày sau bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/9, theo đó Trung Quốc cam kết chống biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển khác trong việc phát triển năng lượng xanh và carbon thấp và không xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm 22/9 cho biết cam kết từ phía Trung Quốc là "một đóng góp đáng hoan nghênh" cho các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, song "cần phải làm nhiều hơn nữa."

Trước khi đảm nhiệm chức Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từ cuối tháng 7 vừa qua, ông Tần Cương, 55 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò thứ trưởng phụ trách mảng châu Âu, truyền thông và nghi lễ nhà nước tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông là người thay thế ông Thôi Thiên Khải, 68 tuổi, nhà ngoại giao kỳ cựu, người từng có 8 năm làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Nhiệm kỳ của ông Thôi Thiên Khải kết thúc trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trong nhiều lĩnh vực, từ cuộc chiến thương mại, các lệnh trừng phạt "ăn miếng trả miếng", đến căng thẳng về công nghệ, quân sự và truyền thông.

Từng làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2006 đến năm 2014, ông Tần Cương thường xuyên đưa ra nhiều phát ngôn công khai để bảo vệ quan điểm của đất nước. Tuy nhiên, kể từ khi tới Washington, ông Tần đã thể hiện giọng điệu ôn hòa hơn với Mỹ. Ông từng nói với các phóng viên rằng Mỹ và Trung Quốc đang bước vào "giai đoạn mới của việc thăm dò, tìm hiểu và thích ứng lẫn nhau".

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden không hề nhắc đến từ "Trung Quốc" hay "Bắc Kinh" nhưng đã ám chỉ đến mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh lớn nhất này của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, Washington "không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới hay một thế giới chia rẽ thành những khối đối lập".

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/dai-su-trung-quoc-tiep-tuc-doi-dau-voi-my-se-can-tro-co-hoi-hop-tac-i629112/